Triệt phá băng nhóm buôn ma túy 'khủng' ở Đắk Lắk

Pháp luậtThứ Tư, 02/01/2019 17:59:00 +07:00

Lực lượng công an ở Đắk Lắk vừa triệt phá một nhóm nghi can trú tại TP Buôn Ma Thuột mua bán ma túy với các thủ đoạn rất tinh vi và có quy mô lớn.

Ngày 2/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ 6 nghi can trong vụ án mua bán, phân phối ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TP này. 

6 nghi can gồm: Lê Thị Hiền (SN 1970); Trần Hữu Tuấn (SN 1958); Nguyễn Hiệp (SN 1983); Nguyễn Hải Dương (SN 1983); Lưu Văn Nghĩa (SN 1984) và Nguyễn Quốc Việt (SN 1981), cùng tạm trú ở hẻm 120 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột. 

49282224_2175130865877915_254410416388571136_n

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại hiện trường. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 26/12, lực lượng công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp cùng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk ập vào bắt quả tang tụ điểm ma túy tại hẻm 120 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đây là tụ điểm ma túy lớn nhất từ trước đến nay và hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi. 

49144858_337746430392841_2245921455155970048_n

Các nghi can bỏ ma túy vào lọ nhang để giao cho con nghiện. 

Qua một thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát quyết định ập bắt băng nhóm buôn bán ma túy này. 

Công an xác định Hiền là người đứng ra tổ chức mua ma túy, giao cho Hiệp phân thành từng gói nhỏ. Sau đó, Hiệp giao cho Nghĩa và Việt mang bán, Dương có nhiệm vụ giám sát việc mua bán ma túy. Tuấn làm nhiệm vụ cảnh giới.

Khi cần ma túy, con nghiện đến nơi ở của băng nhóm này, bỏ tiền vào một cái sô. Tiếp đó, con nghiện sẽ theo làm theo hướng dẫn để lấy ma túy trong bát nhang tại bãi đất trống ở hẻm 120 Nguyễn Tất Thành.

Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ nhiều gói heroin có trọng lượng 72 gram cùng nhiều vật dụng phục vụ việc mua bán ma túy. 

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và xử lý các nghi can liên quan. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn