Triệt phá băng cướp trên tuyến quốc lộ 18

Pháp luậtThứ Tư, 17/11/2010 02:02:00 +07:00

(VTC News) - Nạn nhân thường là các nữ công nhân đi làm ca đêm tại các khu công nghiệp. Các đối tượng thường dùng dao chém nạn nhân, chiếm đoạt tài sản.

(VTC News) - Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nổi lên là các vụ việc cướp môtô, xe máy xảy ra trên quốc lộ 18. Nạn nhân thường là các công nhân đi làm ca đêm tại các khu công nghiệp.

Chiều 16/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị này đã triệt phá băng cướp thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn trên tuyến Quốc lộ 18. Trước đó, từ đầu tháng 10/2010 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 18 đi qua địa bàn huyện Yên Phong và TP Bắc Ninh đã xảy ra 10 vụ cướp môtô, xe máy. 

Tội phạm có từ 2 đến 3 tên, đi xe môtô bám theo công nhân đi làm từ khu công nghiệp Yên Phong về đêm một mình, nhất là phụ nữ. Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng đuổi theo, vượt lên, dùng dao chém nạn nhân nhằm chiếm đoạt bằng được phương tiện xe môtô, xe máy.

Hàng loạt vụ cướp xảy ra liên tiếp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, gây bức xúc trong người dân và các nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, điều tra ổ nhóm tội phạm này và huy động nhiều lực lượng tham gia kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với các biện pháp nghiệp vụ.

Qua thời gian tập trung cao độ, đêm 14 rạng sáng ngày 15/11, tổ công tác điều tra ổ nhóm cướp gồm các thành việc của các phòng nghiệp vụ và Công an TP Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong đã bắt giữ Nguyễn Danh Đạt, 17 tuổi, Lê Tài Dậu, 17 tuổi, Đặng Định Đông, 27 tuổi và Nguyễn Như Đức, 15 tuổi, cả bốn tên đều trú ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) là thủ phạm. Khai thác nhanh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp môtô, xe máy trên quốc lộ 18 và các địa bàn Gia Lâm (TP.Hà Nội) và huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Mở rộng vụ án, tổ công tác bắt tiếp Đặng Định Thanh, 18 tuổi, trú tại thị trấn Chờ là đối tượng tiêu thụ 1 xe môtô do các đối tượng mang bán lấy tiền tiêu xài. Công an thu giữ 1 dao phớ, 2 dao bấm, 1 khẩu trang, 3 xe môtô (2 xe dùng làm phương tiện gây án và 1 xe tang vật). Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tập trung cao độ điều tra mở rộng vụ án, ổn định tình hình, tư tưởng cho quần chúng nhân dân.

Ghi nhận thành tích khám phá nhanh vụ án, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an, kiêm Cục truởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã trực tiếp thưởng nóng cho Công an tỉnh Bắc Ninh 02 triệu đồng để động viên cán bộ, chiến sỹ.   

Hải Anh

Bình luận
vtcnews.vn