Triệt phá 3 đường dây mua bán ma túy, Công an TP.HCM thu giữ hơn 300kg chất cấm

Bản tin 113Thứ Ba, 08/11/2022 12:49:34 +07:00
(VTC News) -

Qua thời gian đeo bám, Công an TP.HCM triệt phá thành công 3 đường dây mua bán ma túy lớn, thu giữ hơn 300kg chất cấm.

Sáng 8/11, tại Hội trường Công an quận 8, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Triệt phá 3 đường dây mua bán ma túy, Công an TP.HCM thu giữ hơn 300kg chất cấm - 1

Lễ khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chỉ trong thời gian ngắn, Ban chuyên án Công an TP.HCM đã triệt phá thành công 3 đường dây mua bán ma túy có quy mô lớn, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại thẩm thấu ra ngoài xã hội.

Ngày 5/11, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Thảo “bầu” cầm đầu.

Triệt phá 3 đường dây mua bán ma túy, Công an TP.HCM thu giữ hơn 300kg chất cấm - 2

Các loại chất cấm bị công an thu giữ.

Đến tối 7/11, Ban chuyên án của Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thảo (tức Thảo “bầu”, SN 1977, thường trú quận 1) và Chung Văn Phước (chồng của Thảo) khi 2 kẻ này đang lẩn trốn ở Long An.

Qua quá trình truy xét, mở rộng vụ án, ngoài vợ chồng Thảo "bầu", lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 kẻ liên quan đường dây mua bán ma túy này.

Trong vụ án này, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét hàng chục địa điểm tại TP.HCM và Đồng Nai, thu giữ tổng cộng 29 bánh heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật.

Triệt phá 3 đường dây mua bán ma túy, Công an TP.HCM thu giữ hơn 300kg chất cấm - 3

Qua 3 chuyên án, Công an TP.HCM thu giữ hơn 300kg ma túy các loại.

Trước đó, ngày 16/9, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do Trương Thị Mai (SN 1997, ngụ quận 1) cùng đồng bọn thực hiện.

Qua điều tra, truy xét Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt kẻ cầm đầu Chu Bá Trung và Nguyễn Vũ Khai Hoàng khi chúng đang lẩn trốn. Ban chuyên án cũng bắt giữ 9 kẻ có liên quan đường dây này. 

Ngày 13/9, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TP.HCM tiêu thụ do Nguyễn Anh Bảo Quốc (SN 1972, ngụ quận Tân Phú) và đồng bọn thực hiện. Trong vụ án này, công an đã bắt giữ 7 kẻ liên quan, thu giữ 69,6kg ma túy các loại.

Công an TP.HCM đang chỉ đạo Công an quận 8 và các phòng nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh, làm rõ hành vi, phương thức phạm tội của từng thành viên trong những đường dây mua bán trái phép chất ma túy nói trên.

Hữu Hướng
Bình luận
vtcnews.vn