Triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc quy mô lớn ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Năm, 18/06/2015 12:35:00 +07:00

Công an TP.HCM vừa phá nhiều tụ điểm cờ bạc núp bóng hình thức chơi game bắn cá, máy đặt thú... với quy mô cực lớn.

(VTC News) - Công an TP.HCM vừa phá nhiều tụ điểm cờ bạc núp bóng hình thức chơi game bắn cá, máy đặt thú... với quy mô cực lớn.

Ngày 18/6, Công an TP.HCM cho biết, Đội phòng chống tệ nạn cờ bạc – mại dâm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) thuộc Công an TP.HCM và Công an quận 5 triệt phá một công ty tổ chức hoạt kinh doanh động cờ bạc chuyên nghiệp dưới hình thức máy bắn cá, máy đặt thú... quy mô cực lớn.

 Đối tượng Huỳnh Vĩnh Xương tại cơ quan công an

Hồ sơ thể hiện, khoảng 15h ngày 16/6 lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính đột xuất đối với công ty TNHH Game Center Đại Hoàng Kim (số 46 – 48 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP.HCM) phát hiện đang có hoạt động tổ chức cờ bạc dưới hình thức máy bắn cá, máy đặt thú... quy mô lớn. 

Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ đối với 34 đối tượng, đồng thời thu giữ tang vật là hơn 485 triệu đồng, 200 USD, 34 thẻ từ, 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú, 1 máy tài – xỉu...

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định, từ tháng 1/2015 đến nay, đối tượng Huỳnh Vĩnh Xương (SN 1989, ngụ chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11) thuê mặt bằng nói trên để mở công ty TNHH Game Center Đại Hoàng Kim.

Tại công ty, Xương đặt 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú, 1 máy tài – xỉu... để các con bạc chơi. Xương thuê đối tượng Huỳnh Văn Thanh Xuân để làm nhiệm vụ bán thẻ từ, quản lý rủi ro; thuê Đỗ Thị Kim Ngọc làm phục vụ, đổi tiền thắng – thua cho các con bạc. 

Ban đầu các con bạc gặp Xuân đặt cọc 50.000 đồng để mua thẻ từ, rồi tiếp tục mua điểm nạp vào thẻ từ, theo giá quy đổi 100.000 đồng tương đương 50 điểm. Khách chọn máy chơi game, đưa thẻ từ vào để thiết bị đọc; cụ thể 1 điểm trên thẻ từ tương đương với 10 điểm trên tài khoản của máy game. Nếu con bạc chơi game bắn cá thì dùng điểm mua đạn để bắn, với 1 viên đạn là 100 – 200 điểm. 

Tùy vào khả năng của con bạc, bắn trúng hay trượt, mà tài khoản bị cộng điểm hay trừ điểm. Còn chơi đặt thú, tài – xỉu con bạc đặt vào các ô như: ô gấu, ô rồng, ô tài, ô xỉu...nếu trượt thì tài khoản bị trừ điểm, còn nếu trúng thì tài khoản được nhân lên theo tỷ lệ quy định của máy.

Khi kết thúc chơi, con bạc mang thẻ từ đến gặp nhân viên Ngọc để kiểm tra số điểm trên tài khoản nhằm được quy đổi ngược ra tiền mặt. Ngọc có nhiệm vụ quy đổi này và đồng thời trả 50.000 đồng mà con bạc đã đặt cọc mua thẻ từ. 
 Tang vật tại hiện trường

Công ty cờ bạc của Xuân hoạt động từ 8h sáng đến 23h, tuy nhiên có lúc đến rạng sáng hôm sau. Khi công ty bắt đầu hoạt động Xuân đưa cho Ngọc 100 triệu đồng để làm chi phí quy đổi tiền thắng – thua cho các con bạc. Trung bình mỗi ngày công ty của Xuân thu lợi bất chính từ 20-30 triệu đồng. 

Đáng nói Xuân còn mở thêm một số điểm cờ bạc dưới dạng máy bắn cá, máy đặt thú... tại địa bàn quận 11 nhưng thuê người khác đứng tên làm giám đốc, với kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng. Theo Xuân khai, mỗi máy bắn cá, máy đặt thú, máy tài – xỉu... Xuân đầu tư từ 80 – 120 triệu đồng/máy.

Trước đó 9h sáng ngày 15/6 cũng lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM phối hợp cùng công an quận 5 đã bất ngờ kiểm tra trung tâm game Thuận Kiều Plaza (số 190 đường Hồng Bàng, phường 15, quận 5). 

Tại đây công an đã tạm giữ 13 đối tượng, trong đó xác định có 11 con bạc; đồng thời thu giữ tang vật là 11 thẻ từ dùng để chơi game cùng tiền mặt. Các vụ việc đang được Công an quận 5 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

» Hành trình chạy án dang dở của một thẩm phán
» Nam nữ mở sới bạc trên đồi đánh thâu đêm
» Nghi án công an nhận 110 triệu đồng giúp 8 bị can tại ngoại

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn