'Triệt hạ' hàng ngàn xe mù, xe mờ tung hoành Sài Gòn

Thời sựThứ Năm, 04/10/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Hàng ngàn xe mù, xe mờ đã bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử lý, tạm giữ phương tiện trong đợt ra quân "triệt hạ" loại phương tiện này.

(VTC News) – Trong gần 2 giờ đồng hồ ra quân xử phạt, các chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bàn Cờ đã lập biên bản xử phạt vi phạm hàng chục trường hợp, trong đó tạm giữ gần 10 phương tiện.

Ngày 3/10, theo chân tổ công tác do Trung tá Đỗ Xuân Trường – Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) làm tổ trưởng thực hiện chuyên đề ra quân xử phạt các loại xe ba gác, xe mù lưu thông, VTC News ghi nhận chỉ trong gần 2 giờ đồng hồ ra quân, CSGT đã xử phạt hàng chục trường hợp  tại ngã 7 Sài Gòn.

Các loại xe mù hầu như chỉ là những loại xe máy đời cũ, không đèn, không còi, không biển số hoặc đã cũ nát…xe chỉ còn trơ lại bộ khung vẫn có thể chạy vô tư trên những tuyến đường của TP.HCM.

Phương tiện này chỉ còn trơ lại bộ khung, biển số gắn bên hông xe và chở hàng cao hơn người điều khiển xe (ảnh: N.D) 

Xe nát như tươm, nhưng vẫn được trưng dụng để chở những mặt hàng cồng kềnh, chất cao ngất, lưu thông ẩu, gây nhiều nguy hiểm cho người đi đường.

Khi gây ra tai nạn, các tài xế xe mù sẵn sàng vứt xe, bỏ chạy mà cơ quan có thẩm quyền không thể truy ra người chủ của chiếc xe là ai.

Người đàn ông này chở tấm kiếng cao hơn 2m gây nguy hiểm cho người đi đường cũng bị thổi phạt (ảnh: N.D) 

Vào lúc 11h30 trưa, dù thấy CSGT đứng chốt rất đông, nhưng nhiều xe mù vẫn cố tình vượt qua. Khi bị thổi lại, nhiều tài xế giải thích rằng xe của mình không gây nguy hiểm cho người đi đường, hoặc tất cả là do công việc, mưu sinh,  xe của chủ mua bắt đi nên không rõ là bị cấm.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông L.T.H – người điều khiển xe Citi Dream mang biển kiểm soát 51Z2 – 3842 chở 2 thùng các - tông rất lớn, chất cao lí giải do nhà quá nghèo, vì thiếu tiền nên ông H đã mang hết toàn bộ giấy tờ tùy thân như giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, và cà vẹt xe đem đi cầm để lấy tiền trang trải cho sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, khi CSGT Bàn Cờ thổi phạt, ông H không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào trong người. Do đó, CSGT đã buộc phải tạm giữ phương tiện của ông H, yêu cầu ông H hạ tải hàng xuống, chuyển sang đi bằng phương tiện xe ô tô để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Toàn bộ các phương tiện chở hàng cồng kềnh đều bị CSGT yêu cầu hạ tải theo đúng qui định (ảnh: N.D) 

Thiếu tá Trần Hồng Minh – Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) cho biết: Nhằm lặp lại trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP, PC 67 đã thành lập một tổ công tác chuyên đề (tổ công tác 612) từ ngày 15/6 vừa qua.

Đây là tổ công tác chuyên xử lý các loại xe mù, xe mờ, xe ba gác các loại, xe chở hàng cồng kềnh…gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

Chỉ trong vòng 1 tháng đầu tiên hoạt động, tổ công tác này đã lập biên bản xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm, trong đó gần 600 trường hợp là các loại xe mù, xe chở hàng quá khổ, tạm giữ gần 400 xe.

Cho tới nay, số phương tiện bị tổ công tác này lập biên bản xử lý là lên đến vài ngàn xe.

Nhiều phương tiện vi phạm đã bị Đội CSGT Bàn Cờ tạm giữ (ảnh: N.D) 

Thiếu tá Minh cũng nói thêm, các chiến sĩ CSGT thuộc tổ công tác này sẽ được bố trí chia ca, làm việc liên tục trong cả ngày, trước mắt có quyền tuần tra, kiểm soát trên khắp các tuyến đường do PC 67 quản lý, tiến tới kiểm tra tại toàn bộ các tuyến đường thuộc TP.HCM.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn