Triển vọng kinh tế Mỹ bất ổn, giá vàng tăng mạnh

Tài chínhThứ Sáu, 15/05/2020 06:43:23 +07:00
(VTC News) -

Giá vàng hôm nay (15/5) tăng mạnh sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ bất ổn.

6h30 sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.734 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh bất chấp đồng USD hồi phục. 

Vàng được hỗ trợ bởi thông tin Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ bất ổn.

Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm lại sau khi ông Powell khẳng định chưa sử dụng lãi suất âm và cho biết công cụ này không phải là điều FED xem xét tới “ở thời điểm này”.

Bộ Lao động Mỹ cho biết có thêm gần 3 triệu người Mỹ mất việc trong tuần qua, nâng tổng số người mất việc lên con số 36 triệu, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Số người thất nghiệp tuần qua cao hơn so với dự báo 2,5 triệu trước đó.

Thị trường cũng tập trung theo dõi cuộc chiến mới giữa Mỹ và Trung Quốc trên cả mặt trận thương mại, tiền tệ và thị trường vốn. Ngoài ra, những căng thẳng mới giữa Australia - Trung leo thang cũng là các yếu tố thuận lợi cho vàng.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 13/5, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 48,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,35 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 48,17 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,57 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn