Triển lãm mô hình xác người, thai nhi gây tranh cãi ở TP.HCM

Thời sựThứ Tư, 04/07/2018 20:10:00 +07:00

Nhiều bộ phận cơ thể người, thai nhi được nhựa hóa trưng bày ở TP.HCM khiến nhiều người tham quan bất ngờ và sợ hãi.

Ngày 4/7, triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên (Quận 1, TP.HCM). Triển lãm trưng bày với 137 mẫu vật cơ thể người thật (gồm 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người), được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination.

Triển lãm chia thành 8 khu theo các chủ đề: hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh.

Tại đây, nhiều vị khách tham quan cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến nhiều bộ phận cơ thể người, thai nhi, phụ nữ mang bầu… nhưng một số khác lại cảm thấy sợ hãi và ám ảnh.

Một số hình ảnh tại cuộc triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người":

DSC00503

Triển lãm về cơ thể người được  được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination.

DSC00448

Các hình mẫu người thật được sắp đặt với các tạo dáng thú vị như đạp xe, ném dĩa, đá bóng.

DSC00471 3

 Mẫu người thật đang đi xe đạp.

DSC00440 4

 Với những mẫu cơ thể người chi tiết như thế này nhà nghiên cứu có thể phân tích hoạt động, chức năng của từng bộ phận.

DSC00487 5

 Nhiều bạn trẻ khám phá về cơ thể người trong cuộc triển lãm.

DSC00506 6

 Nội tạng cơ thể người được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination. 

DSC00495 7

 Phổi của người ung thu giai đoạn cuối được nhựa hóa.

DSC00523 8

 Người phụ nữ mang thai được trưng bày tại triển lãm gây tranh cãi.

DSC00528 9

 Các thai nhi được trưng bày khiến nhiều người sợ hãi, ám ảnh.

DSC00521 10

 

Video: Tìm thấy thi thể cô gái sau 36 năm mất tích

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn