Trích xuất camera 2 trạm thu phí, truy tìm xe đầu kéo đâm chết người rồi bỏ trốn

Thời sựThứ Ba, 13/12/2016 17:13:00 +07:00

Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định 1 trong 2 chiếc xe đầu kéo có khả năng là xe đã đâm chết nam thanh niên rồi bỏ trốn.

Ngày 12/12, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi tiến hành trích xuất camera tại 2 trạm thu phí Cầu Rác và Bến Thủy nằm trên quốc lộ 1A, bước đầu đã xác định được chiếc xe gây tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong rồi bỏ trốn xảy ra vào ngày 11/12.

123

Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành trích xuất camera tại 2 trạm thu phí Cầu Rác, Bến Thủy để truy tìm tung tích xe gây tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 11/12, người gần quốc lộ 1A, thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên đã biến dạng, nằm cạnh một chiếc xe máy giữa đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Nạn nhân sau đó được xác định là Trần Ngọc T. (21 tuổi, trú xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, đối tượng sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng bỏ chạy.

Để truy tìm đối tượng, Công an huyện Cẩm Xuyễn đã tiến hành trích xuất camera trên toàn tuyến đường quốc lộ 1A từ Trạm thu phí Cầu Rác (địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đến Trạm thu phí Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An) để lần tung tích chiếc xe gây tai nạn.

Qua trích xuất camera, đối chiếu với thông tin người dân cung cấp, bước đầu cơ quan điều tra xác định 1 trong 2 chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát của một tỉnh miền Trung, di chuyển theo hướng Nam - Bắc có khả năng là xe đã gây ra vụ tai nạn trên.

1_185275

 Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tích cực phối hợp với công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các tỉnh phía Bắc để truy tìm 2 chiếc xe nghi gây ra vụ tai nạn nói trên.

Video: Truy tìm ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội)

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn