Trẻ ngủ ngáy nguy hiểm thế nào?

Tư vấnThứ Tư, 10/06/2020 16:44:00 +07:00
(VTC News) -

Trẻ ngủ ngáy có thể do béo phì, cơ họng yếu, mắc các bệnh về viêm mũi dị ứng, sưng amidan, quá phát amidan.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, ngủ ngáy ở trẻ có thể do các nguyên nhân như: béo phì, cơ họng yếu, mắc các bệnh về mũi và sưng amidan, quá phát amidan…

Nếu ngủ ngáy bình thường đã ảnh hưởng tới khả năng phát triển của trẻ, thì ngủ ngáy kèm những cơn ngừng thở sẽ rất nguy hiểm. Bởi lúc này, lượng oxy trong máu giảm xuống khiến oxy lên não của trẻ bị giảm theo. Đến mức độ nào đó, tình trạng thiếu oxy sẽ bắt cơ thể phải thở, khiến trẻ rất khó chịu, ảnh hưởng tới giấc ngủ và chức năng hô hấp.

“Đó là lý do vì sao chúng ta thấy những người ngủ ngáy thường có những cơn ngừng thở, sau đó lại ngáy và lại ngừng thở. Cứ tiếp diễn như vậy suốt 1 đêm sẽ khiến não trẻ bị thiếu oxy. Hậu quả là ngày hôm sau trẻ luôn cảm thấy buồn ngủ do ngủ không ngon giấc, thiếu ngủ. Với trẻ em đang đi học sẽ dẫn đến mất tập trung, học kém”, BS Dũng nói.

Trẻ ngủ ngáy nguy hiểm thế nào? - 1

Trẻ con ngủ ngáy thường do nhiều nguyên nhân, nếu không can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. (Ảnh minh họa)

Với những trẻ ngủ ngáy, kèm cơn ngừng thở mà nguyên nhân do amidan thứ phát, thông thường sẽ phải chỉ định cắt amidan. Do vậy, việc theo dõi giấc ngủ của con để hạn chế tối đa tác hại của ngủ ngáy là rất quan trọng.

Việc tự theo dõi tình trạng ngủ ngáy của trẻ tại nhà thường khá đơn giản. Phụ huynh chỉ cần đợi con ngủ say, vào giấc và theo dõi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà cha mẹ cần quan tâm đó là chú ý đến cơn ngừng thở của con.

“Nếu trẻ ngáy thành từng cơn, xong đột nhiên ngừng một quãng lâu thì đó là cơn ngừng thở. Trường hợp này cha mẹ nên đưa con đi khám. Tại bệnh viện, các bác sĩ sẽ quyết định trường hợp này đã phải can thiệp cắt amidan chưa hay chỉ cần điều trị bằng thuốc…”.

Để hạn chế tình trạng ngủ ngáy ở trẻ em, BS Dũng khuyến cáo các bậc cha mẹ nên theo dõi giấc ngủ của con, khi con ngáy, có thể đặt trẻ nằm nghiêng sang 1 bên. Như vậy, trẻ sẽ dễ ngủ hơn.

Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, vì thông thường, chỉ được 1 lúc, trẻ sẽ lại đổi tư thế nằm khác. Do vậy, BS Dũng khuyên các bậc phụ huynh, khi thấy con ngáy nhiều, có cơn ngừng thở nên đưa trẻ đi khám để tìm hiểu nguyên nhân.

“Tôi gặp nhiều trường hợp có trẻ bị amidan rất bé, không sưng nhưng vẫn ngủ ngáy, khám xong mới biết trẻ mắc kèm thêm viêm mũi, tắc mũi. Lúc đó, điều trị chỉ cần tập trung vào bệnh lý về mũi, còn amidan chưa chắc phải cắt bỏ do không đủ lớn để làm cản trở đường thở”, BS Dũng cảnh báo.

Về nguyên nhân gây ngủ ngáy do béo phì ở trẻ em, BS Dũng cũng khẳng định là có thể xảy ra, nhưng so với người lớn thì ít hơn nhiều. Bởi trẻ béo phì không thôi chưa đủ để sinh ra cơn ngủ ngáy mà còn phải cộng thêm tác động của việc suy yếu cơ ở cổ họng của trẻ.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn