Trẻ em mắc COVID-19 ở Mỹ tăng đột biến

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 05/09/2021 17:50:04 +07:00
(VTC News) -

Trong hè 2021, số trẻ em Mỹ nhập viện vì mắc COVID-19 nặng tăng vọt, bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi chưa tiêm vaccine có tỷ lệ nhập viện cao gấp 10 lần các em đã tiêm.

Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8/2021, tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ tăng gần 5 lần. Con số này gần chạm tới mức đỉnh hồi tháng 1.

Đáng lưu ý là có sự khác biệt rõ rằng giữa trẻ em đã tiêm vaccine COVID-19 và các em chưa được tiêm. Tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên chưa tiêm phòng mắc COVID-19 nặng và phải nhập viện cao hơn tới 10 lần.

Trẻ em mắc COVID-19 ở Mỹ tăng đột biến - 1

Trong hè 2021, số trẻ em Mỹ nhập viện vì mắc COVID-19 nặng tăng vọt. (Ảnh: New York Times)

Số liệu từ một nghiên cứu khác của CDC cho thấy số bệnh nhi mắc COVID-19 ở các bang có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất cao hơn 4 lần so với những bang có tỷ lệ tiêm cao.

Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa làm rõ được liệu biến thể Delta có gây ra bệnh nặng hơn ở trẻ em hay không.

Biến thể Delta được phát hiện lần đầu tại Mỹ vào cuối tháng 6, các bệnh nhân COVID-19 nặng dưới 17 tuổi tại quốc gia này bắt đầu tăng từ tháng 7. Cụ thể hơn, kể từ ngày 1/3/2020 đến ngày 14/8/2021, cứ 100.000 trẻ từ 0 – 17 tuổi ở Mỹ thì có 49,7 ca nhập viện liên quan đến COVID-19. Tỷ lệ hàng tuần từ ngày 12/6 - 3/7 là 0,3/100.000 em. Tới tuần kết thúc ngày 14/8, tỷ lệ này là 1,4/100.000, tức là tăng 4/7 lần.

Dù tỷ lệ trẻ em nhập viện vì COVID-19 không thay đổi vào thời điểm biến thể Delta bắt đầu lan rộng ở Mỹ, nhưng việc nó có khả năng lây lan mạnh cũng có thể thúc đẩy số bệnh nhi tăng.

Các nghiên cứu của CDC được thực hiện dựa trên dữ liệu từ hai hệ thống giám sát quốc gia của Mỹ, bao gồm số liệu của các bệnh viện ở 49 tiểu bang và Washington DC.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về số ca mắc COVID-19. Tính đến ngày 5/9, nước này ghi nhận tổng cộng  40.765.356 ca bệnh, trong đó có 665.858 người chết.

Trần Trang(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp