Đời sống

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi

Chủ Nhật, 21/05/2023 21:47:20 +07:00

(VTC News) - Nắng nóng, rất đông người dân xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đưa con em mình ra hồ Long Trì (khu vực trước cửa Chùa Thầy) tắm giải nhiệt.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 1

Hà Nội đang trong đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ đỉnh điểm lên đến 40 độ C. Những ngày này, lòng hồ Long Trì năm trong khuôn viên khu di tích Chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại trở thành “bể bơi” công cộng với sức chứa hàng trăm, hàng nghìn người. 

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 2

Chiều 21/5, rất đông người dân đưa con em mình ra hồ Long Trì để tắm giải nhiệt, phần lớn là các em thiếu nhi độ tuổi từ 5-15 tuổi. Trong đó, có nhiều em nhỏ chưa hề biết bơi và được các phụ huynh hướng dẫn tập bơi.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 3

Diện tích hồ, sân đình rộng cùng với những hàng cây thoáng mát đã biến nơi đây trở thành một bãi tắm tự nhiên. Theo người dân, từ năm 2011 chính quyền địa phương đã tiến hành cải tạo, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về. Từ đó, vào những ngày nắng nóng, nhiều phụ huynh đưa con em đến bơi rất đông.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 4

Anh Nguyễn Tất Hải (ở Sài Sơn, huyện Quốc Oai) cho biết, anh thường xuyên đưa cả các con mình ra đây tắm mát. “Trước khi đưa các con đến đây tập bơi, tắm mát, tôi nhắc các con bơi gần sát bờ và luôn phải bám bố mẹ. Tôi cũng đã chuẩn bị áo phao chuyên dụng cũng như áo phao tự chế bằng những can nước. Tôi cũng trực tiếp xuống cùng các con để dễ dàng hơn cho việc quan sát”, anh Hải chia sẻ.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 5

 Nhiều thanh thiếu niên thoả thích vui đùa dưới làn nước xanh mát. Em Nguyễn Lê Huy cho biết: “Em rất thích mỗi khi ra đây tắm mát. Ở đây, em được thỏa sức vui đùa cùng các bạn bởi không gian rộng. Nước ở đây khá sạch và hồ không quá sâu nên rất thích hợp cho việc bơi lội, vui đùa của chúng em”, Huy cho hay.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 6

Theo người dân, nước trong hồ rất sạch. Ai cũng có ý thức bảo vệ không xả rác xuống hồ. Trước đây, người dân chỉ tự phát ra hồ tắm gội, đến giờ nơi đây trở thành tụ điểm vui chơi cho trẻ em trong ngày hè. 

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 7
Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 8
Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 9

Các em nhỏ thoả thích vui chơi. Hàng loạt những động tác nhảy xuống hồ nước vô cùng điêu luyện.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 10

Hầu hết trẻ em đều được mặc áo phao, phao bơi, hay can nhựa, hộp xốp.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 11

Các phụ huynh có con chưa biết bơi luôn túc trực trên bờ theo dõi để kịp thời hỗ trợ. Anh Nguyễn Tất Chung (ở Sài Sơn, huyện Quốc Oai) cho biết: "Ao làng trước đình và chùa Thầy được làm từ thời nhà Lý nên cũng không tính hết được bao nhiêu đời đã sinh hoạt ở đây. Ở giữa ao làng có một mái đình được dựng lên, các cụ nói đó là nơi tổ chức múa rối nước nghệ thuật. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được bố dẫn ra đây tắm mát. Đến nay khi có gia đình, tôi vẫn thường xuyên đưa các cháu ra tắm và học bơi”.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 12
Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 13

Theo anh Chung, mỗi khi được bố mẹ cho ra hồ Long Trì tắm mát, các cháu rất thích thú và thoả thích nô đùa dưới nước. “Sau mỗi mùa hè, tôi thấy các cháu bơi rất tốt nên tôi cảm thấy rất vui”, anh Long nói.

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 14

UBND xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) cũng đã cắm rất nhiều biển thông báo với dòng chữ "Hồ Long Trì nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước".

Trẻ em Hà Nội thích thú tắm ‘giải nhiệt’ dưới hồ nghìn năm tuổi - 15

Càng về chiều, lượng người dân đến đây càng đông. Nhiều trẻ em thường bơi gần bờ và xung quanh nhà nổi giữa hồ, ở khu thủy đình - nơi múa rối nước vào mùa lễ hội.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn