Trao sinh kế cho 20 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn

Thế giớiThứ Sáu, 22/01/2016 06:18:00 +07:00

Ngày 22/1, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Định trao sinh kế đợt 1 năm 2016 cho nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh.

(VTC News) - Ngày 22/1, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Định trao sinh kế đợt 1 năm 2016 cho nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Định đã trao tặng 20 nạn nhân tại huyện Phù Cát và Hoài Ân số tiền trị giá 240 triệu đồng để mua bò tăng gia sản xuất. Đây là những nạn nhân có hoàn cảnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống kể từ sau khi gặp phải tai nạn bom mìn.
Phó Bí thư Thường trực Bình Định Lê Kim Toàn (thứ hai từ trái sang) và Trung tướng Nguyễn Đức Soát (ngoài cùng bên phải) trao bảng tượng trưng 10 con bò cho lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân
Phó Bí thư Thường trực Bình Định Lê Kim Toàn (thứ hai từ trái sang) và Trung tướng Nguyễn Đức Soát (ngoài cùng bên phải) trao bảng tượng trưng 10 con bò cho lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân 
Theo thống kê, Bình Định là một trong những địa phương bị ô nhiễm bom mìn nặng nề tại khu vực miền Trung với khoảng trên 240.000 ha đất ô nhiễm bom mìn.

Lượng bom mìn, vật liệu nổ do quân đội Mỹ đánh phá còn sót lại sau chiến tranh là trên 25.000 tấn.

Cũng dịp này, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tổ chức tuyên truyền về những biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn thông qua tờ rơi, bảng thông báo...

Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đức Soát cũng có lời kêu gọi Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Bình Định tiếp tục phát triển hội viên, tiến tới thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh để hoạt động có hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ tốt nhất cho nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh nhà.

Kể từ sau năm 1975, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 600 vụ nổ bom, mìn còn sót lại, làm hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mang thương tật.

Nạn nhân chủ yếu là người dân ở vùng hẻo lánh, là lao động chính trong một gia đình.

Dù đã triển khai nhiều hoạt động rà phá, xử lý bom mìn, làm sạch đất đai, cứu chữa và phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn hết sức nặng nề.

Đức Lâm
Bình luận
vtcnews.vn