Trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 15/04/2022 11:24:19 +07:00
(VTC News) -

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Công an trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Sáng 15/4, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Công an đã trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu - cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Huân chương Dũng cảm mà Đại uý Thái Ngô Hiếu được đón nhận là phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng thưởng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Đại úy Thái Ngô Hiếu  - 1

Đại úy Thái Ngô Hiếu đón nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân Đại uý Thái Ngô Hiếu mà còn là niềm vinh dự, tự hào đối với toàn lực lượng Công an nhân dân. Đây còn là thành quả tốt đẹp của quá trình rèn cán luyện quân mà Công an Đồng Nai đã kiên trì nỗ lực quyết tâm thực hiện trong thời gian qua. 

Lãnh đạo Bộ Công an cũng giao Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an phát động Phong trào thi đua học tập tấm gương Đại úy Thái Ngô Hiếu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác giáo dục cán bộ, xây dựng lực lượng công an xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân.

Trước đó, ngày 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Như VTC News đưa tin, ngày 10/4, trong lúc tắm biển tại bãi tắm xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung úy Thái Ngô Hiếu, sinh năm 1989, nghe có người dân kêu cứu và phát hiện nhóm thanh niên đuối nước tại khu vực nước rất sâu, chảy xiết, sóng lớn.

Ngay lập tức, anh Hiếu bơi ra, trực tiếp đưa được 4 người vào bờ và thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống 4 nạn nhân, sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tìm kiếm được thi thể một nạn nhân còn lại.

Ngày 11/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy đối với anh Thái Ngô Hiếu.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn