Trao hơn 20 triệu đồng cho gia đình bé gái bị bệnh tim bẩm sinh ở Hà Tĩnh

Đời sốngThứ Sáu, 05/02/2021 07:45:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Báo điện tử VTC News cùng lãnh đạo xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa trao hơn 20 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Giáp.

Sau khi hoàn cảnh của cháu Nguyễn Trà Giang (18 tháng tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: “Bé gái 18 tháng tuổi bị bệnh tim, cha mẹ nghèo không có tiền phẫu thuật cho con”, được VTC News đăng tải, gia đình cháu đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Sáng 3/2, đại diện Báo điện tử VTC News tại tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã đến nhà gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Giáp (SN 1984) và chị Phan Thị Vinh (SN 1987), có con gái là cháu Nguyễn Trà Giang bị bệnh tim bẩm sinh.

Trao hơn 20 triệu đồng cho gia đình bé gái bị bệnh tim bẩm sinh ở Hà Tĩnh - 1

Đại diện Báo điện tử VTC News cùng lãnh đạo xã Kỳ Tân trao quà bạn đọc ủng hộ gia đinh anh Giáp.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, đại diện Báo điện tử VTC News trao số tiền 21.050.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ gia đình bé Nguyễn Trà Giang.

Chia sẻ với PV VTC News, anh Nguyễn Văn Giáp - bố cháu bé, xúc động kể, cách đây 4 tháng, gia đình anh đã vay mượn được hơn 80 triệu đồng để đưa con gái vào Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) để phẫu thuật tim.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, sau khi xuất viện, sức khỏe cháu Trà Giang tiến triển tốt. Hiện, gia đình Giáp đang thực hiện theo lời khuyên bác sĩ cho cháu uống thuốc theo đơn trong vòng 6 tháng.

Anh Giáp xúc động chia sẻ: “Có thêm số tiền lớn này, tôi sẽ dành để trả bớt số tiền đã vay nợ khi đưa con đi phẫu thuật tim. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc báo điện tử VTC News đã quan tâm tới sức khỏe của con gái”.

Trước đó, bé Trà Giang được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện. Kết quả cháu bị bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ khiến vợ chồng anh Giáp, chị Vinh đau đớn vì con còn quá nhỏ mà mang trọng bệnh.

Sau lần khám đó, bác sĩ kê đơn để gia đình mua thuốc cho cháu uống. Mỗi lần mua thuốc cho con là mỗi lần gia đình anh phải dốc tiền chắt chiu cả tháng. Số tiền lớn, nhưng vợ chồng anh vẫn cố dành dụm, vay mượn để có tiền mua thuốc, mong con không phải chịu đau đớn.

Tuy nhiên, bệnh tình của cháu Trà Giang ngày một trầm trọng. Không thể tiếp tục chịu đựng, vợ chồng anh xoay xở, vay mượn khắp nơi lo tiền làm phẫu thuật tim cho con. Đằng sau ca phẫu thuật thành công đó là một khoản nợ lớn khiến hai vợ chồng trẻ lâm vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất.

KỲ ANH
Bình luận
vtcnews.vn