Trao bằng khen cho 3 thanh niên truy bắt cướp bị đâm trọng thương ở TP.HCM

Thời sựThứ Ba, 29/05/2018 17:01:00 +07:00

UBND quận Thủ Đức đã trao thưởng và bằng khen cho 3 thanh niên dũng cảm truy bắt cướp bị đâm trọng thương ở TP.HCM.

Chiều 29/5, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức họp thông tin về vụ 2 đối tượng cướp giật tài sản, đâm trọng thương người truy đuổi ở phường Linh Chiểu (quận Thủ Đức) và trao thư khen cho cho lực lượng công an, quần chúng phối hợp bắt cướp. UBND quận Thủ Đức cũng đã trao thưởng và bằng khen cho 3 người truy bắt cướp.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết, vào lúc 20h15 tối 28/5, anh Dương Minh Quang (SN 1993,TP.HCM) lái xe máy hiệu Air Blade đi ăn tối cùng anh Bùi Văn Tiến (SN 1994, quê Bình Dương), đi xe máy hiệu Wave RSX chở theo anh Nguyễn Sơn Tùng (SN 1994, ngụ TP.HCM).

IMG_2614

 Công an quận Thủ Đức họp báo vụ 2 tên cướp đâm người truy bắt.

Khi đến gần giao lộ Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng, hướng từ Phạm Văn Đồng về ngã 5 Thủ Đức thì bị 2 đối tượng áp sát, giật điện thoại Iphone của anh Tùng và bỏ chạy.

Lúc này, 3 người đuổi theo đến số nhà 1182 Kha Vạn Cân liền Bị ngã nhào xuống đường, 2 đối tượng rút dao bấm tấn công lại người truy bắt.

Vụ việc khiến Quang và Tiến bị thương nhẹ, còn anh Tùng bị đứt cánh tay trái động mạch chủ và một vết thương phần mềm ở bắp chân phải.

Phát hiện sự việc, tổ công tác gồm Công an phường Liên Chiểu phối hợp với người dân khống chế, bắt được 1 đối tượng tại hiện trường, một đối tượng bỏ chạy.

IMG_2638

Hai nam thanh niên bắt cướp được trao bằng khen vì bắt cướp. 

Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức đã huy động Tổ đặc nhiệm Cảnh sát hình sự và Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông triển khai lực lượng truy bắt đối tượng còn lại.

Đến 21h đã bắt được đối tượng còn lại đang ẩn náu trên nóc nhà, cách hiện trường 500m.

Trước sự dũng cảm của 3 người truy bắt cùng sự mưu trí của tổ công tác, UBND quận Thủ Đức đã trao thưởng và bằng khen cho 3 người truy bắt đối tượng cướp giật, mỗi người được thưởng 3 triệu đồng, riêng anh Nguyễn Sơn Tùng được thưởng 5 triệu đồng.

Đại tá Lê Anh Tuấn khen ngợi sự dũng cảm, quyết liệt trong việc vây bắt tội phạm của 3 thanh niên, là tấm gương sáng trong việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Thủ Đức.

Tại buổi lễ, UBND quận Thủ Đức cũng trao thưởng và bằng khen cho Tổ công tác trấn áp vụ cướp giật tài sản, gồm Công an phường Linh Chiểu, Tổ đặc nhiệm Cảnh sát hình sự và Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông.

IMG_2647 3

 Lực lượng công an truy bắt cướp được khen thưởng.

Ông Vũ Mạnh Cường, Bí thư quận ủy Thủ Đức chia sẻ, vụ việc đối tượng cướp giật tài sản đâm người truy đuổi gây hoang mang cho dư luận.

Tuy nhiên, với sự nhanh trí, dũng cảm của tổ công tác và người dân khiến sự việc được giải quyết nhanh chóng.

Ông Cường cũng khen ngợi Công an quận Thủ Đức đã nỗ lực tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Song, quận Thủ Đức là địa bàn rất phức tạp, người nhập cư đông, nên công tác trấn áp tội phạm gặp nhiều khó khăn.

"Qua sự việc này, chúng tôi mong muốn, lực lượng công an phải quyết tâm, vì nhân dân hơn nữa để giữ vững an ninh trật tự. Các đối tượng trộm cướp rất manh động, liều lĩnh, vì vậy không chỉ lực lượng công an mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị", ông Cường bày tỏ.

Video: Cướp dây chuyền của nhân viên đại sứ quán Nga

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn