Tránh vỡ sân, HAGL khẩn trương cải tạo 'pháo đài' Pleiku

Thể thaoThứ Bảy, 10/01/2015 02:12:00 +07:00

Sân Pleiku đã tiếp nhận lượng khán giả vượt quá sức chứa ở vòng đầu khai mạc V-League 2015, và điều ấy không được phép xảy ra thêm lần nữa ở phố núi

Sân Pleiku đã tiếp nhận lượng khán giả vượt quá sức chứa ở vòng đầu khai mạc V-League 2015, và điều ấy không được phép xảy ra thêm lần nữa ở phố núi.

Rút kinh nghiệm trận khai mạc, ban tổ chức sân Pleiku đang gấp rút nâng cấp cổng, cửa cũng như cải tiến khâu soát vé nhằm điều tiết hợp lý hơn lượng khán giả chắc chắn sẽ rất đông khi tiếp Thanh Hóa ở vòng 3 V-League vào ngày 17.1
Một CĐV xinh đẹp ở sân Pleiku 
Ở trận mở màn mùa giải, sân Pleiku lập tức trở thành tâm điểm khi buộc phải mở cửa cổng số 3 để khán giả tràn xuống đứng dưới sân. Bản thân bầu Đức buộc phải giảm tải bằng cách xuống tận sân mời người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em lên khán đài theo dõi cho thuận tiện.
Kết quả ban tổ chức sân Pleiku đã phải nộp 10 triệu đồng tiền phạt và đứng trước nguy cơ bị phạt nặng hơn, thậm chí là bắt đá trên sân trung lập nếu để tái hiện tình trạng vỡ sân.
Theo Phó Giám đốc điều hành công ty cổ phần Thể thao HAGL ông Trần Văn Minh, trận đấu sắp tới trên sân nhà của HAGL sẽ còn thách thức hơn ngày khai mạc bởi Thanh Hóa luôn luôn chiếm số lượng khán giả đông đảo.
“Ai cũng biết Gia Lai có rất đông cư dân Nghệ An, Thanh Hóa vào lập nghiệp. Những trận đấu của 2 đội bóng này luôn rất đông người hâm mộ quê gốc tại đây có mặt trên sân Pleiku. Thậm chí có nơi còn thuê cả xe 50 chỗ để cả xã cùng lên xem. Nên việc phải gia cố cổng và cửa là điều nên làm ngay”, ông Minh phân tích.
Cũng theo ông Minh ngoài việc dán tem lên vé nhằm chống nạn vé giả thì ban tổ chức sân Pleiku còn quy định quầy kiểm soát thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc: Vé ở cổng nào phải vào cổng đó.
Sở dĩ phải có quy định này là bởi trước đây khán giả Pleiku vẫn có thói quen tay cầm vé khán đài D nhưng đi nhầm vào khán đài C và năn nỉ người gác cổng vào sân với lời hứa sẽ di chuyển sang khán đài D, rồi qua đến khu A thì... kiếm chỗ ngồi đại.
Bên cạnh đó, ban tổ chức sân sẽ mở thêm 2 cổng số 4 đường Quang Trung (Gia Lai) và cổng số 8 đường Nguyễn Du (trước đây chỉ mở 6/8 cổng) để thực thi quy định này cũng như giảm tải sức ép lên mỗi cổng.
Ngoài ra, sân Pleiku còn cho gia cố cổng bên trong sân, nâng cao lên 2m để chấm dứt một thói quen “lạ” khác của khán giả phố núi: vé có số ghế hẳn hoi nhưng lại muốn đứng ở cổng ra vào xem vừa mát mẻ lại vừa không phải leo cao.
Bên cạnh đó, ban tổ chức sân Pleiku đang tính đến giải pháp lắp màn hình lớn ngay khu đất trống đối diện sân Pleiku, cách sân chưa đến 20m, có sức chứa khoảng 1.000 người, để người hâm mộ có thể ngồi xem khi không có vé.
Được biết lãnh đạo HAGL đã làm công văn lên lãnh đạo tỉnh và chỉ chờ duyệt để tiến hành vệ sinh, kéo điện, tăng cường lực lượng an ninh, và hợp đồng với công ty công trình đô thị Pleiku lắp đặt một khu vệ sinh công cộng tại khu đất trống này.
Với những việc làm trên hy vọng sân Pleiku sẽ tạm nguôi nỗi lo bị phạt trước nhu cầu khán giả quá đông tại Gia Lai và các tỉnh lân cận ở mùa giải lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy... ra mắt V-League.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn