Tranh vẽ phụ nữ Việt Nam của họa sĩ Lê Phổ được bán đấu giá 13 tỷ đồng

PhimThứ Hai, 29/08/2022 06:26:48 +07:00

Chiều 28/8 tại Singapore, bức "Vietnamese Lady" của họa sĩ Lê Phổ được gõ búa ở sàn đấu giá với mức giá 781.200 SGD, tương đương hơn 13 tỷ đồng.

Phiên đấu giá Modern & Comtemporary Art (nghệ thuật hiện đại và đương đại) của nhà Sotheby's Hong Kong vừa được tổ chức lần đầu tiên tại Singapore. Họa sĩ Lê Phổ có 37 bức tranh trong số 50 tác phẩm được đấu giá trong phiên này.

Trước đó, bức "Vietnamese Lady" đã thu hút được sự chú ý của các nhà sưu tập, dự đoán giá bán trong khoảng từ 620.00 lên tới 1 triệu SGD (khoảng 10,4 - 16,7 tỷ đồng). Cuối cùng, tác phẩm được một nhà sưu tập người Việt sở hữu với mức giá 781.200 SGD (hơn 13 tỷ đồng).

Tranh vẽ phụ nữ Việt Nam của họa sĩ Lê Phổ được bán đấu giá 13 tỷ đồng - 1

(Ảnh: Sotheby's)

Sotheby's giới thiệu "Vietnamese Lady" được sáng tác vào năm 1938, một năm sau khi họa sĩ Lê Phổ chuyển sang Paris sinh sống. Tranh với chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước tương đương khổ (28,5cm x 23,5cm). Tháng 11/2017, tác phẩm này từng được bán đấu giá trong phiên của nhà Christie's với giá 725.000 HKD (2,16 tỷ đồng).

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được Lê Phổ thể hiện mềm mại, dịu dàng. Cô gái trẻ mặc áo dài trắng, khăn vấn tóc và khăn choàng được phối cùng màu, ngồi trên ghế gỗ truyền thống. Theo nhà đấu giá, tác phẩm tinh xảo và đặc biệt hiếm có, tiêu biểu cho kỹ thuật điêu luyện của danh họa trong việc xử lý lụa.

Cũng trong phiên này, tác phẩm "Trẻ em vui chơi" của Mai Trung Thứ đã được bán với giá 504.000 SGD (8,4 tỷ đồng) và La mere et l'enfant (Mẹ và con) của Lê Phổ bán với giá 327.600 SGD (5,5 tỷ đồng).

Tác phẩm được gõ búa ở mức giá cao nhất phiên thuộc về bức "Tierfabel" của hoạ sĩ người Đức Walter Spies với hơn 4 triệu SGD (khoảng 67,7 tỉ đồng).

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn