Tranh giành quyền lực, phe nổi dậy Syria giải tán bộ chỉ huy

Thế giớiThứ Bảy, 28/06/2014 08:01:00 +07:00

Lực lượng được gọi là Quân đội Syria Tự do đã bị giải tán do những cáo buộc tham nhũng và tranh giành quyền lực.

Các nguồn tin khu vực ngày 27/6 cho biết bộ tư lệnh quân sự của lực lượng được gọi là Quân đội Syria Tự do (FSA), vốn đi đầu trong cuộc chiến chống lại chính quyền Tổng thống Syria Assad, đã bị giải tán do những cáo buộc tham nhũng trong bối cảnh nhóm này đang chìm sâu trong các cuộc tranh giành quyền lực.

Một tuyên bố của FSA cho biết Tư lệnh Ahmad Tohme "đã quyết định giải tán Hội đồng Quân sự Tối cao (SMC) và giao các thành viên của SMC cho ủy ban hành chính và tài chính của chính phủ để điều tra". 
Chiến binh phe nổi dậy Syria 

Trước đó, vào đầu tháng 6, FSA cũng đã chứng kiến 9 tư lệnh quân sự của tổ chức này rời bỏ hàng ngũ sau khi chứng kiến sự thất bại của các thủ lĩnh FSA trong việc kêu gọi thêm viện trợ của nước ngoài để tiếp tục cuộc nổi dậy chống lại chính quyền.
Những diễn biến tại Syria đã bị phủ bóng bởi tình hình bất ổn ở nước láng giếng Iraq, nơi tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) - một trong những lực lượng quân sự chính sát cánh cùng FSA trong cuộc nội chiến ở Syria, đã vừa giết hại hàng loạt dân thường và binh sỹ chính phủ Iraq.

Theo Vietnam+
Bình luận