Tranh giành qua cầu, một người bị đánh chết

Pháp luậtThứ Ba, 07/05/2013 07:00:00 +07:00

Không chịu nhường nhịn nhau khi đi qua cầu, nhóm người đã lao xuống đánh nhau khiến một người tử vong.

Chiều 6/5, đại tá Đoàn Thế Tân, chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết đang truy bắt Võ Hoàng Phương (24 tuổi, ngụ huyện Bình Đại) do liên quan đến cái chết của ông Bùi Văn Út (45 tuổi, ngụ TP Bến Tre).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h chiều 1/5, hai xe khách biển số Bến Tre và Bình Dương chạy ngược chiều nhau trên cầu tạm Phú Vang thuộc địa bàn xã Lộc Thuận (huyện Bình Đại). Do hai bên không chịu nhường nhau qua cầu nên một số người trên hai xe cự cãi rồi xô xát nhau.

Lúc này, Phương cùng Ngô Văn Nin, Phan Dương Linh (trên xe Bến Tre) lao xuống đánh nhau với ông Út (xe Bình Dương) khiến ông Út bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng tạm giữ Nin và Linh, trong khi Phương bỏ trốn. Bước đầu cơ quan công an xác định Phương là người cầm gậy sắt đánh chấn thương đầu ông Út làm ông tử vong sau đó.





Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn