Tranh giành chỗ bán ngô, một người bị đánh chết

Pháp luậtThứ Bảy, 23/05/2015 07:50:00 +07:00

Tranh giành chỗ bán ngô ở khu chợ tại Hà Nội, một người đàn ông đã bị đánh đến tử vong.

(VTC News) - Tranh giành chỗ bán ngô ở khu chợ tại Hà Nội, một người đàn ông đã bị đánh đến tử vong.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Văn Cường (SN 1969, ở Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Kiến Hưng vào sáng 20/5.

Nạn nhân trong vụ án là ông Hoàng Văn Công (SN 1961, ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/5, ông Hoàng Văn Công đến bán ngô tại chợ Mậu Lương, phường Kiến Hưng. Lúc này, con gái của Cường cũng đang bán ngô tại chợ này.
Lê Văn Cường tại hiện trường vụ án 
Lo sợ việc ông Công đến chợ bán ngô gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh hiện tại, con gái Cường đã gọi điện cho Cường ra "trợ giúp".

Khi đến chợ, Cường và ông Công đã xảy ra cãi cọ. Lập tức, Lê Văn Cường lao vào đấm, đá khiến ông Công nằm gục trên vỉa hè. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Công đã tử vong lúc 12h35 phút cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Hà Đông và Công an phường Kiến Hưng đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. 

Trưa cùng ngày, Lê Văn Cường đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Video: Vụ án giết người chặt xác phi tang

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn