Tránh COVID-19, AFF Cup 2020 có thể lùi sang tháng 4/2021

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 30/07/2020 17:13:00 +07:00
(VTC News) -

Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đề xuất lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang tháng 4/2021.

"Sau khi thảo luận và đánh giá một cách tổng thể lịch hoạt động của năm 2021, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã thống nhất đề xuất phương án tổ chức AFF Cup 2020 vào thời điểm trung tuần tháng 4/2021. Đề xuất này sẽ được trình lên Hội đồng AFF xem xét thông qua”, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết.

Hôm nay (30/7), Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiếp tục họp trực tuyến để bàn bạc giải pháp tổ chức AFF Cup 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nước. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là đại diện bóng đá Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến ở cuộc họp này.

Tránh COVID-19, AFF Cup 2020 có thể lùi sang tháng 4/2021 - 1

ĐT Việt Nam sẽ bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào tháng 4/2021.

Các thành viên tham gia cuộc họp xác định rằng AFF Cup 2020 không thể được tổ chức vào cuối năm nay như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, AFF có trách nhiệm đảm bảo tổ chức giải đấu thành công về mọi mặt, giúp người hâm mộ thưởng thức trọn vẹn.

Quyết định chọn giai đoạn trung tuần tháng 4/2021 làm thời điểm tổ chức AFF Cup 2020 được đưa ra sau khi Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF phân tích, đánh giá lịch trình tổ chức các sự kiện thể thao, bóng đá quốc tế. 

Đối với đội tuyển Việt Nam, AFF Cup 2020 không diễn ra vào cuối năm nay nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn mặt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. VFF sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tập trung của đội tuyển dựa trong điều kiện cho phép, tùy theo diễn biến dịch COVID-19.

Việc AFF Cup 2020 lùi sang năm 2021 cũng giúp V-League và các giải chuyên nghiệp Quốc gia có thêm quỹ thời gian để kéo dài.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn