Tranh cãi quanh bàn thắng bị từ chối của Arsenal trước Man Utd

Bóng đá AnhThứ Hai, 05/09/2022 07:12:59 +07:00

Các cựu danh thủ đưa ra quan điểm trái ngược về tình huống Arsenal bị tước bàn thắng ở phút 12 trong trận gặp Man United đêm qua.

"Thật nực cười. Tôi không nghĩ đó là pha phạm lỗi. Christian Eriksen ngã ra đơn giản là bởi cậu ta yếu hơn Martin Odegaard. Cầu thủ Arsenal không cần phải chạm vào bóng. Odegaard không đá Eriksen mà chỉ tác động ở mức cho phép. Theo tôi, đây là quyết định không chính xác của tổ trọng tài", cựu sao Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink cho biết.

Đồng quan điểm, Paul Merson, cựu cầu thủ Arsenal, cho rằng "Quỷ đỏ" đã gặp may.

Tranh cãi quanh bàn thắng bị từ chối của Arsenal trước Man Utd - 1

Martin Odegaard bị xác định đã phạm lỗi với Christian Eriksen.

Trong khi đó, Roy Keane lại đồng tình với quyết định tước bàn thắng của Arsenal: "Một số cầu thủ sẽ ngã ngay khi bị chạm. Tôi không thích điều này. Tuy nhiên, nhìn vào những gì diễn ra trên sân, tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi".

Trên trang cá nhân, Jamie Carragher cũng phản bác ý kiến của Hasselbaink: "VAR đã có một tuần làm việc tệ hại, trừ tình huống của Eriksen. Cậu ấy đã bị phạm lỗi".

Phút 12, Martin Odegaard lấy bóng trong chân Eriksen ở giữa sân để mở ra pha phản công cho Arsenal. Gabriel Martinelli thoát xuống, dứt điểm tinh tế hạ De Gea. Tuy nhiên, trọng tài chính Paul Tierney đã tước bàn của "Pháo thủ", sau khi xem lại pha quay chậm.

Arsenal bị tước bàn thắng, và để chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 35 sau pha dứt điểm gọn gàng của Antony. Sang hiệp hai, đại diện thành London có bàn gỡ hòa do công của Saka, nhưng rồi vẫn nhận thất bại sau khi Marcus Rashford lập cú đúp.

"Đó chỉ là một pha va chạm có thể bỏ qua. Ở vòng trước, Saka bị Tyrone Mings đẩy ngã, nhưng trọng tài lại chẳng thổi phạt. Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn", HLV Mikel Arteta đặt câu hỏi về sự nhất quán khi làm việc của các trọng tài.

Arsenal thua trận đầu tiên ở mùa này, nhưng vẫn giữ ngôi đầu Premier League với 15 điểm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn