Tranh cãi nguyên nhân vụ rơi máy bay thảm khốc

Thế giớiThứ Hai, 18/11/2013 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 có thể do chất lượng nhiên liệu máy bay không đảm bảo.

(VTC News) - Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 có thể là do chất lượng nhiên liệu máy bay không đảm bảo.

Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay ở Kazan tối 17/11 có thể là do chất lượng nhiên liệu được nạp cho máy bay Boeing -737 không đảm bảo.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Boeing 737 tối 17/11 
Cũng có thể do một số nguyên nhân khác gây ra như lỗi của phi công hay do điều kiện thời tiết xấu. Tiếng nói nước Nga dẫn tuyên bố của Phó Cục trưởng Cục Điều tra bảo hiểm Tatarstan, ông Marat Zaripov.

Cộng hòa Tatarstan hôm nay (18/11) tuyên bố để tang tưởng niệm 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 ở Kazan.

Trong số 50 người thiệt mạng có con trai Tổng thống Cộng hòa Tatarstan, Irek Minnihanov và người đứng đầu Cơ quan an ninh, Alexander Antonov.

Theo Tiếng nói nước Nga, tất cả gia đình bị mất người thân trong vụ tai nạn được chính phủ Tatarstan hỗ trợ 1 triệu rúp.

Tai nạn bi thảm xảy ra lúc 19h30 tối 17/11 theo giờ Matxcơva, tại sân bay Kazan. Chiếc máy bay Boeing-737 khởi hành từ Matxcơva khi hạ cánh xuống phi trường Kazan đã bị mất độ cao rơi xuống đất làm thùng nhiên liệu phát nổ.

Trên khoang máy bay có 50 người (44 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn), không một ai sống sót. Không có trẻ em trong số các nạn nhân.

Ủy ban Quốc gia về an toàn vận tải Mỹ đã phái một nhóm chuyên gia tới Nga để điều tra vụ tai nạn. Theo yên cầu của Ủy ban Hàng không liên nhà nước Nga, tập đoàn Boeing cũng sẽ hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.
Các nhân chứng cho biết, chiếc Boeing này đã hạ độ cao một cách nhanh chóng, bình nhiên liệu phát nổ trước khi đâm xuống đất.

Trong nhiều năm trở lại đây, mức độ an toàn của các hãng hàng không Nga được đặt ở mức báo động. Tháng 4/2012, ít nhất 31 người chết sau khi một máy bay chở khách của Nga  bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Siberia.

Tháng 9/2011, máy bay chở khách Yak-42 chở các thành viên một đội khúc côn cầu cũng rơi và bốc cháy sau khi cất cánh tại thành phố Yaroslavl, Nga, giết chết 44 người.

Tố Ngôn  (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn