Tranh cãi đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10: TP.HCM thay đổi cách chấm

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 18/06/2022 16:19:00 +07:00
(VTC News) -

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa quyết định sửa đáp án chấm 4 câu tự luận trong đề tiếng Anh thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 diễn ra cách đây 1 tuần.

Chiều 18/6, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, hội đồng chấm thi lớp 10 sẽ rà soát tất cả bài thi tiếng Anh để chấm lại phần tự luận. Theo đó, tất cả lỗi liên quan đến sai chính tả sẽ không được chấm điểm.

Động thái này diễn ra sau 3 ngày Sở công bố đáp án ba môn thi lớp 10 và tiến hành chấm thi. Trong đó, đáp án môn tiếng Anh nhận được ý kiến chỉ trích từ một số giáo viên, phụ huynh vì có thể gây ra bất công.

Tranh cãi đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10: TP.HCM thay đổi cách chấm - 1

Đáp án và hướng dẫn chấm của Sở GD&ĐT TP.HCM cho câu 37 - 40 môn tiếng Anh, kỳ thi lớp 10.

Cụ thể, theo hướng dẫn chấm thi, với 4 câu tự luận dạng viết lại câu, nếu thí sinh sắp xếp sai vị trí, viết sai cấu trúc hoặc viết sai chính tả ảnh hưởng nghiêm trọng ý nghĩa câu đều không cho điểm. Còn nếu, thí sinh viết sai chính tả, thiếu dấu câu nhưng không ảnh hưởng ý nghĩa câu không bị trừ điểm. Mỗi câu tự luận này 0,25 điểm.

Cô giáo Trần Thanh Phước chia sẻ: "Chẳng hạn một thí sinh viết đúng chính tả ba câu, sai 1 câu được 0,75; trong khi thí sinh khác viết sai chính tả nhưng không ảnh hưởng ý nghĩa đến 4 câu vẫn được tròn 1 điểm. Như vậy là bất công, cần điều chỉnh lại đáp án chấm thi".

Năm nay, gần 94.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM trong hai ngày 11 và 12/6. Tổng chỉ tiêu của 114 trường THPT công lập là 73.000; dự kiến khoảng 20.000 học sinh sẽ trượt lớp 10 công lập.

Điểm mới năm nay là điểm xét tuyển sẽ tính ba môn ở hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 với Toán, Văn. Điểm thi dự kiến được công bố ngày 24/6.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp