Tranh cãi chuyện hùn vốn nuôi gà, người chết, kẻ vướng vòng lao lý

Pháp luậtThứ Năm, 31/10/2019 14:38:00 +07:00

Bực tức sau cuộc tranh cãi về tiền hùn vốn nuôi gà, Hùng lấy dao đâm chết đối tác rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1978, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) 20 năm tù về tội giết người.

tranh-cai-chuyen-tien-hun-von-nuoi-ga

 Nguyễn Thanh Hùng tại tòa.

Theo cáo trạng, Hùng và Nguyễn Hoàng Thơ Thái (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1999), cùng ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, hùn vốn chăn nuôi gà. Trưa 10/7, sau khi uống rượu, Hùng đi ngang nhà ông Lý Văn Đầy (sinh năm 1969), thấy Thái chơi đánh bài với một số người khác nên ghé lại chơi cùng.

Sau đó, Hùng và Thái cãi cọ về việc Hùng muốn rút tiền vốn hùn nuôi gà. Hùng bỏ về nhưng đi được khoảng 5m thì vòng ra sau nhà ông Đầy lấy hai con dao giấu vào túi quần, đi đến đâm vào vai Thái. Nạn nhân chạy một đoạn rồi ngã ra bất tỉnh và chết trên đường cấp cứu.

Hôm sau, Hùng đến Công an huyện Cầu Kè đầu thú.

Bình luận
vtcnews.vn