Tranh cãi chuyện Dương Mịch cúi đầu xin lỗi khi đến quay phim muộn

Sao thế giớiThứ Hai, 19/04/2021 06:14:32 +07:00

Tới phim trường "Định luật 80/20 của tình yêu" muộn vài tiếng. Dương Mịch cúi đầu xin lỗi đạo diễn và ê-kíp làm phim, hành động này gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 18/4, Sina đưa tin Dương Mịch bay từ Hồ Nam đến Thượng Hải nhưng do chuyến bay trễ vài tiếng nên cô khiến đoàn phim Định luật 80/20 của tình yêu phải chờ đợi. Ngay khi tới phim trường, nữ diễn viên đã cúi đầu để xin lỗi đạo diễn và ê-kíp làm phim.

Thái độ biết nhận lỗi, xin lỗi của Dương Mịch nhận được sự đánh giá cao của truyền thông cũng như công chúng. Theo iFeng, Dương Mịch được nhận xét là nghệ sĩ có EQ cao, luôn giữ mối quan hệ tốt với nhà sản xuất, cũng như các nhân viên hậu trường.

Tranh cãi chuyện Dương Mịch cúi đầu xin lỗi khi đến quay phim muộn - 1
Tranh cãi chuyện Dương Mịch cúi đầu xin lỗi khi đến quay phim muộn - 2

Dương Mịch nhanh chóng xin lỗi vì đến trễ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Dương Mịch đang làm quá nhiều việc cùng lúc, ham chạy show. Lý do cô rời trường quay của Định luật 80/20 của tình yêu là để đến Hồ Nam ghi hình show giải trí Trốn thoát khỏi mật thất. Khán giả cho rằng diễn viên nên chú tâm vào diễn xuất, không tham gia quá nhiều chương trình, sự kiện trong thời gian quay để tránh ảnh hưởng đến nghệ sĩ khác, đoàn phim.

Có thời điểm Dương Mịch đóng phim liên tục, vừa kết thúc tác phẩm này là tham gia đoàn phim khác mà không có thời gian để nghiên cứu kịch bản hay xây dựng nhân vật mới. Đó chính là lý do khiến diễn xuất của Dương Mịch chưa có sự tiến bộ, chưa chạm tới chiều sâu của vai diễn.

Tranh cãi chuyện Dương Mịch cúi đầu xin lỗi khi đến quay phim muộn - 3

Dương Mịch không bị chỉ trích vì biết cúi đầu xin lỗi đoàn phim.

Theo iFeng danh tiếng của nghệ sĩ phần lớn có được nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp, cầu thị. Những nghệ sĩ có lối hành xử kém như hách dịch, mắc bệnh ngôi sao, coi thường người khác... sẽ bị chỉ trích, và là vết đen trong sự nghiệp.

Tờ Điện ảnh Trung Quốc từng đưa tin nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn năm 2018 nhận lời phỏng vấn của đài Trung ương Trung Quốc CCTV, sau khi nổi danh với phim Diên Hi công lược. Tuy nhiên, cô không những đến muộn 30 phút, còn yêu cầu đổi địa điểm phỏng vấn. Thái độ chảnh chọe của Ngô Cẩn Ngôn khi đó bị chỉ trích nặng nề. Thậm chí, cô bị mất vai diễn trong phim mới vì scandal này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp