Tránh 'bẫy' trong nhà cho trẻ nhỏ

Tổng hợpThứ Hai, 27/02/2012 03:49:00 +07:00

An toàn cho trẻ - vấn đề 'biết rồi, khổ lắm, nói mãi', nhiều cha mẹ vẫn phớt lờ và bất cẩn.

An toàn cho trẻ - vấn đề 'biết rồi, khổ lắm, nói mãi', nhiều cha mẹ vẫn phớt lờ và bất cẩn.

 

Mẹ của cháu N.L.T 4 tuổi, tạm trú ở quận Tân Bình, TP.HCM. Than thở rằng do ở nhà thuê, phòng rất nhỏ, nên đã rất sợ tai nạn bỏng xảy ra với cháu. Gia đình rào chắn hết chỗ nấu ăn, với những tấm gỗ chắn có chiều cao 80cm, tạo thành lô cốt không thể vào được. Sau khi đun sôi nước bằng bình siêu tốc để dưới đất, cái bình này nằm an toàn trong rào chắn.

Thường sau khi đun sôi, người mẹ mở nắp bình siêu tốc ra để cho nước nguội. Chị nghĩ con mình không đến nghịch khu chắn. Nào ngờ, ít phút sau cháu T., ném trái banh nhỏ vào bình nước vừa mới đun sôi đang mở nắp, làm cho nước sôi bắn vào đầu, tay, lưng, làm cháu bị bỏng độ II-III.

Tò mò, tinh nghịch và hiếu động vốn là đặc tính của con trẻ. Vì vậy, đôi khi có thể xảy ra những tai nạn thương tâm đáng tiếc.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, một số việc sau cha mẹ nên làm:

1. Cất giữ những chai nước tẩy rửa, các loại thuốc hoặc dung dịch có chứa độc tố... ở những nơi trẻ không với tới được. Tốt nhất nên để trong những chiếc hộp có khóa và để trên cao.

2. Những vật nhọn như: dao, kéo... phải để xa tầm tay trẻ em.

3. Bọc đệm lót các góc nhọn trong nhà như: góc bàn, tủ

4. Nhiệt độ của hệ thống nước trong nhà phải luôn thấp hơn 50 độ C, vì phần lớn các vụ tai nạn ở trẻ em đều là bỏng nước sôi.

5. Thiết bị điện trong nhà phải có lớp cách điện, tránh cho trẻ nghịch và bị điện giật, gây tổn thương đáng tiếc.

6. Thường xuyên để mắt đến con trẻ như: khi nghịch nước, tắm, hay chơi 1 mình bên ngoài...

7. Trong nhà cần có sẵn một hộp đựng đồ sơ cứu vết thương

Theo Eva
Bình luận
vtcnews.vn