Tránh bão số 9, nhiều chuyến tàu khách Thống Nhất tạm dừng chạy

Thị trườngThứ Ba, 27/10/2020 12:00:32 +07:00
(VTC News) -

Tổng công ty Đường sắt tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu Thống Nhất và điều chỉnh kế hoạch tàu khu đoạn để tránh cơn bão số 9.

Tổng công ty Đường sắt VN vừa thông báo, từ tối nay 27/10, tạm dừng chạy một số tàu Thống Nhất và điều chỉnh kế hoạch tàu khu đoạn để tránh bão số 9, đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách.

Theo đó, tại ga Hà Nội, tối nay tạm ngừng chạy tàu SE1 xuất phát lúc 22h15 và tàu SE3 xuất phát lúc 19h25. Ngày mai (28/10), tạm ngừng chạy tàu SE7 xuất phát lúc 6h00.

Tại ga Sài Gòn, tối nay tạm ngừng chạy tàu SE4 xuất phát lúc 21h55. Ngày mai tiếp tục tạm ngừng chạy tàu SE8 xuất phát lúc 6h và tàu SE22 xuất phát lúc 11h40.

Tại ga Sài Gòn, tàu SE2 xuất phát lúc 21h55, tuy nhiên sẽ kết thúc hành trình tại ga Diêu Trì (Bình Định), không đi tiếp Hà Nội như hành trình bình thường. Hành khách có vé tàu SE4 đoạn từ Sài Gòn đến Diêu Trì được chuyển chỗ sang tàu SE2.

Tránh bão số 9, nhiều chuyến tàu khách Thống Nhất tạm dừng chạy  - 1

Ngành đường sắt tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu khách Thống nhất để tránh bão số 9.

Tại ga Diêu Trì, ngày 28/10, chạy tàu SE1 từ Diêu Trì đến Sài Gòn, xuất phát ga Diêu Trì lúc 18h53. Hành khách có vé SE3 đoạn từ Diêu Trì đến Sài Gòn ngày 28/10 được chuyển chỗ sang tàu SE1. Tại ga Đà Nẵng, bãi bỏ tàu SE21 ngày 28/10.

Trong thông tin gửi đi, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt cho biết, hành khách có vé trong thời điểm các tàu tạm dừng chạy có thể đổi hoặc trả vé không thu phí.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt. Hồi 7h ngày 27/10, tâm bão số 9 (Molave) ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7h ngày 28/10, tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Linh Phi
Bình luận
vtcnews.vn