Tránh bão Nari, Đà Nẵng sơ tán 55.000 dân

Thời sựThứ Hai, 14/10/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News)-Trước diến biến phức tạp và sức mạnh khó lường của bão Nari, chiều 13/10, Ban chỉ huy PCLB-TKCN TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn,lên phương án di dân.

(VTC News) - Trước diến biến phức tạp và sức mạnh khó lường của bão Nari, chiều 13/10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn, triển khai phương án đối phó.

Theo đó Đà Nẵng sẽ sơ tán khoảng 11.000 hộ dân với gần 55.000 nhân khẩu tại khu vực quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và một số vùng lân cân Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn... Đặc biệt, tập trung vùng dễ bị ảnh hưởng; các dãy nhà không kiên cố, phòng trọ sinh viên, công nhân, ven biển với phương châm sơ tán tại chỗ, di chuyển đến nơi kiên cố lân cận trước 12h trưa 14/10 để tránh bão.

Bão số 11, bão Nari, Đà Nẵng, sơ tán, tránh bão, siêu bão
Đà Nẵng lên phương án gần 55.000 người tại các vùng nguy hiểm tránh bão Nari 
Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban chỉ huy PCLB&TKCN Đà Nẵng nhận định: "Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ thì Đà Nẵng là địa phương có nguy cơ bão đổ bộ cao nhất. Với sức mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15 thì sức tàn phá sẽ ghê gớm không thua kém như cơn bão Shanshan đổ bộ vào Đà Nẵng năm 2006, nên các cơ quan ban ngành không nên chủ quan mà phải lên phương án sẵn sàng ứng phó”.

Theo Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, đến 14h cùng ngày (13/10), ngành chức năng thành phố trực tiếp thông báo, kêu gọi và hướng dẫn cho 123 phương tiện/1291 lao động hoạt động trên biển biết đường đi của bão để chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, hiện còn 55 phương tiện/592 lao động hoạt động khu vực Hoàng Sa, đơn vị đã thông báo và yêu cầu di chuyển vào bờ, đến hiện nay còn một số tàu đang di chuyển đã vào gần bờ Đà Nẵng.
Bão số 11, bão Nari, Đà Nẵng, sơ tán, tránh bão, siêu bão
Tính đến chiều 13/10, ngư dân ven biển đã đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão 
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, đến chiều tối 13/10, đã có 1.756 phương tiện tàu thuyền với 6.481 lao động vào trú bão tại âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu đến 12h ngày 14/10, thành phố sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với bão số 11. Các lực lượng như quân đội, công an, dân quân tự vệ đã sẵn sàng về người và phương tiện thực hiện ứng phó theo kế hoạch và hợp đồng, bảo đảm an ninh trong bão, trong khi sơ tán dân.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn