Trắng đêm vượt biển cứu thuyền viên nước ngoài lâm bệnh ở Hoàng Sa

Thời sựThứ Sáu, 22/03/2019 11:55:00 +07:00

Một thuyền viên người Philippines lâm bệnh ở Hoàng Sa vừa được lực lượng cứu hộ Việt Nam đưa về đến đất liền điều trị kịp thời.

Sáng 22/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (TTPHTKCNHHVN) cho biết, tàu cứu hộ của đơn vị này vừa đưa một thuyền viên người Philippines bị viêm ruột thừa ở Hoàng Sa về đến Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 21/3, khi di chuyển ngang qua vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, thuyền viên Michael Samorin (42 tuổi, quốc tịch Philippines) trên tàu Maran Taurus (Hy Lạp) bị đau dữ dội vùng hạ sườn bên phải.

Thuyền trưởng tàu Maran Taurus đã liên lạc và nhờ cơ quan chức năng của Việt Nam hỗ trợ y tế.

IMG_4964

Lực lượng cứu hộ Việt Nam trắng đêm vượt biển cứu thuyền viên nước ngoài lâm bệnh ở Hoàng Sa. 

Tiếp nhận thông tin từ tàu Maran Taurus, TTPHTKCNHHVN yêu cầu tàu Maran Taurus phối hợp chạy theo hải trình hướng về Đà Nẵng, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế cho tàu có thuyền viên lâm bệnh.

Sau đó, TTPHTKCNHHVN quyết định điều tàu SAR 412 khẩn trương rời bến lên đường cứu nạn ngay trong đêm. Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng cũng cử một ê kíp bác sỹ cùng trang thiết bị cùng đi theo tàu SAR 412.

Khoảng 1h45 ngày 22/3, lực lượng cứu hộ của Việt Nam đã tiếp cận được tàu Maran Taurus và triển khai cấp cứu cho thuyền viên lâm bệnh. Sức khỏe của bệnh nhân Michael Samorin lúc này đã có chuyển biển xấu, cơn đau đã lan sang vùng hố chậu phải.

DSC03813

Thuyền viên người Philippines được đưa về Đà Nẵng điều trị. 

Bệnh nhân được ê kíp cấp cứu đưa sang Tàu SAR 412 để chăm sóc y tế tích cực, khẩn trương đưa về bờ.

Đến 8h37 ngày 22/3, tàu cứu hộ của TTPHTKCNHHVN đã đưa bệnh nhân Michael Samorin về đến Đà Nẵng. Bệnh nhân sau đó được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển vào bệnh viên địa phương để tiếp tục điều trị.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn