Trận Việt Nam thua đau Philippines gây sốc nhất lịch sử AFF Cup

Thể thaoThứ Sáu, 14/09/2018 17:21:00 +07:00

Trang chủ AFF Cup đưa ra 5 trận đấu được xem là sốc nhất lịch sử AFF Cup để khán giả bầu chọn và Việt Nam trở thành chủ nhân của trận đấu sốc nhất.

Cách đây tròn 1 tháng, trang chủ AFF Cup đưa ra 5 trận đấu được coi là sốc nhất lịch sử AFF Cup để khán giả bầu chọn. Việt Nam có đến 2 trận đấu nằm trong cuộc bầu chọn này.

Cuối cùng, theo kết quả đăng tải ngày 14/9, trận thua 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines tại vòng bảng AFF Cup 2018 ngay trên sân Mỹ Đình nhận được nhiều bầu chọn nhất với 312 phiếu bầu, chiếm 56,32%.

Thời điểm Việt Nam để thua 0-2 Philippines 8 năm trước, thầy trò HLV Calisto đang là đương kim vô địch của giải đấu và gần 4 vạn CĐV Việt Nam có mặt ở Mỹ Đình thực sự đã rất sốc khi chứng kiến đội nhà phơi áo trước đối thủ vốn xưa nay luôn là đội bóng lót đường, chưa một lần vượt qua vòng bảng. Càng sốc hơn khi thời điểm ấy, Việt Nam sở hữu hàng thủ là những cầu thủ đã chơi xuất sắc tại AFF Cup 2008 như thủ thành Dương Hồng Sơn, cặp trung vệ Phước Tứ, Như Thành, hậu vệ cánh Huỳnh Quang Thanh.

Video Việt Nam thua 0-2 Philippines tại AFF Cup 2010

Chiến thắng 2-0 đó đã mở ra một thời kỳ mới cho bóng đá Philippines khi họ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 4 đội. 2 năm sau tại AFF Cup 2012, Philippines tiếp tục đánh bại Việt Nam với tỷ số 0-1 tại Bangkok để lần thứ 2 giành vé vào vòng bán kết, còn Việt Nam bị loại.

Đứng thứ 2 trong cuộc bầu chọn này là trận Singapore cầm hòa Thái Lan 1-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2007 tại Bangkok. Trận hòa này mang về chức vô địch lần thứ 3 cho Singapore (lượt đi Singapore thắng 2-1), đồng thời cân bằng thành tích vô địch với Thái Lan. Trận đấu nhận được 103 phiếu bầu, chiếm 18,59%. 

Với 87 phiếu bầu, chiếm 15%, trận Lào cầm hòa Thái Lan 2-2 tại vòng bảng AFF Cup 2010 ở Jakarta, Indonesia đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn này. Đây là trận mở màn của cả hai đội, Inthammavong mở tỷ số cho Lào ở phút 53 song Sarayoot gỡ hòa cho Thái Lan ở phút 67. Kanlaya Sysomvang một lần nữa đưa Lào vượt lên ở phút 81 nhưng Sarayoot tiếp tục gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan ở phút 90.

Video Lào cầm hòa 2-2 Thái Lan tại AFF Cup 2010

Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về trận Malaysia đánh bại Việt Nam 4-2 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình (nhận được 45 phiếu bầu, chiếm 8,12%) và trận còn lại là trận Myanmar cầm hòa 1-1 Thái Lan ở bảng AFF Cup 2004 (nhận 1 phiếu bầu chiếm 1,26%).

Video Việt Nam thua 2-4 Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn