Trần Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên vô địch cờ tiêu chuẩn giải cờ vua VĐQG

Hậu trườngThứ Ba, 30/03/2021 21:16:00 +07:00
(VTC News) -

Ngôi vô địch cá nhân cờ tiêu chuẩn tại giải cờ vua VĐQG đã thuộc về 2 đại kiện tướng hạt giống số 1 Trần Tuấn Minh (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên (nữ).

Sau 10 ngày tranh tài, Giải cờ vua VĐQG 2021 đã khép lại tại Trung tâm TDTT Quận 1 (TP.HCM) với ngôi vô địch cá nhân cờ tiêu chuẩn thuộc về 2 đại kiện tượng (ĐKT) hạt giống số 1 - Trần Tuấn Minh (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên (nữ). Một điều trùng hợp: Cả 2 kỳ thủ trên đều đã có cho mình một "cú đúp huy chương vàng" ở giải đấu năm nay.

Tại bảng nam, Trần Tuấn Minh (Hà Nội, hạt giống số 1) thắng 6, hòa 2 và thua duy nhất ván cuối cùng (trước Dương Thế Anh), đạt 7 điểm/9 ván đấu, nhiều hơn nửa điểm so với 4 kỳ thủ xếp sau.

Do đương kim vô địch Lê Tuấn Minh, cùng các ĐKT Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi hay Đào Thiên Hải cùng không tham dự nội dung này, nên Tuấn Minh cũng chính là người được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên hàng đầu.

Trần Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên vô địch cờ tiêu chuẩn giải cờ vua VĐQG - 1

Phạm Lê Thảo Nguyên (giữa) vô địch cờ tiêu chuẩn. 

Xếp sau Tuấn Minh lần lượt là Nguyễn Đức Hòa (Quân Đội), Hoàng Cảnh Huấn (Đà Nẵng) do hơn chỉ số phụ so với 2 người có cùng 6,5 điểm là Dương Thế Anh và Đặng Hoàng Sơn. Trước đó, Tuấn Minh đã vô địch ở nội dung cờ chớp rồi không tham dự nội dung cờ nhanh để tập trung toàn lực cho nội dung quan trọng nhất - cờ tiêu chuẩn.

Trong khi ấy, hạt giống số 2 là Nguyễn Văn Huy thi đấu không thành công, xếp thứ 20; trong khi hạt giống số 3 là ĐKT Cao Sang cũng chỉ xếp thứ 11 chung cuộc. ĐKT trẻ Nguyễn Anh Khôi sau khi vô địch nội dung cờ nhanh cũng không tham dự nội dung cờ tiêu chuẩn. 

Ở bảng nữ, ĐKT Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ, cũng là hạt giống số 1) sau khi giành HCV nội dung cờ nhanh đã tiếp tục thể hiện phong độ rất cao, giành 7,5 điểm sau 9 ván bất bại (6 thắng, 3 hòa), giành ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn một cách thuyết phục.

Hai vị trí tiếp theo là ĐKT Hoàng Thị Bảo Trâm (TP.HCM) và Lê Thanh Tú (Hà Nội) cùng có 6,5 điểm; hơn nửa điểm so với Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang, hạng 4) và Nguyễn Thị Thanh An (TP.HCM, hạng 5). Đương kim vô địch Lương Phương Hạnh (Bình Dương) về đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc với 5,5 điểm. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn