Trận lũ lịch sử hơn 40 năm qua ở Hà Tĩnh: Nhiều người chỉ còn mỗi bộ quần áo

Tin nhanh 24hThứ Năm, 22/10/2020 20:45:45 +07:00
(VTC News) -

Chứng kiến trận lũ kinh hoàng những ngày qua, nhiều người ở Hà Tĩnh cho rằng, đây là trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1970 trở lại nay.

Video:Trận lũ lịch sử hơn 40 năm ở Hà Tĩnh

Những ngày qua, người dân các tỉnh miền Trung phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Riêng Hà Tĩnh, đây là trận lũ lịch sử lớn nhất hơn 40 năm qua; tâm lũ là huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và TP.Hà Tĩnh.

Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đây là trận đại hồng thủy lớn nhất hơn 40 năm qua mà ông chứng kiến.

"Năm nay tôi 43 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng trận lũ lụt lớn như vậy. So với trận lũ năm 2010 thì mực nước ngập của trận lũ năm nay cao hơn 1m. Nhà dân nước ngập đến nóc, họ phải leo lên nóc nhà cạy mái ngói thò đầu ra kêu cứu. Nhiều người dân trong xã mất trắng tài sản; lợn gà, trâu bò bị nước cuốn trôi. Nhiều người chỉ còn mỗi bộ quần áo trên người", Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương chia sẻ. 

Cùng nhận xét, bà Lê Thị Thanh (65 tuổi, trú ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) cho biết, tài sản của gia đình mất sạch. Lợn gà, lúa gạo đều bị nước lũ cuốn trôi. 

Trả lời VTC News, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh xác nhận, đợt mưa vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là đợt mưa lớn nhất từ trước tới nay. Lượng mưa lớn hơn rất nhiều so với năm 2010. Đây là nguyên nhân khiến nhiều địa phương của Hà Tĩnh bị ngập sâu trong biển nước. 

Trận lũ đã gây ngập lụt 13.339 hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên; 10.488 hộ dân ở huyện Thạch Hà. Tại huyện Cẩm Xuyên, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao như xã Cẩm Thành, Cẩm Vịnh. Đa số tài sản của người dân như lợn gà, lúa gạo đều bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại rất lớn.

Trận lũ lịch sử hơn 40 năm qua ở Hà Tĩnh: Nhiều người chỉ còn mỗi bộ quần áo - 1

Trận lũ lịch sử vừa qua đã làm hơn 50.000 hộ dân tỉnh Hà Tĩnh bị chìm trong biển nước

Chị Nguyễn Thị Quang, thôn Mỹ Sơn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên nghẹn ngào chia sẻ: "Chồng chị tàn tật, hành nghề sửa chữa điện tử. Khi lũ bắt đầu lên, cả nhà sơ tán lên tầng 2 của UBND xã Cẩm Mỹ. Nay lũ rút, một mình trở về dọn dẹp. Nhưng khi mở cửa thấy cảnh tượng hàng hóa trôi nổi khắp nơi, hư hỏng hoàn toàn".

Ông Hà Huy Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chưa thể thống kê được con số thiệt hại, nhưng ước tính có hơn 70% số dân của xã bị ảnh hưởng nặng nề. Sau lũ, chắc chắn sẽ thiếu thốn lương thực thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt".

Theo thống kê sơ bộ, trận lũ lịch sử vừa qua đã làm ngập 1.562ha nuôi trồng thủy sản (nuôi mặn lợ 395ha, nuôi ngọt 1.167 ha), sản lượng ước thiệt 1.800 tấn; trong đó: TP Hà Tĩnh 147ha, Nghi Xuân 20ha, Lộc Hà 150ha, Can Lộc 45ha, Hương khê 190ha, Kỳ Anh 70ha, Cẩm Xuyên 300ha, Thạch Hà 640ha.

Hiện, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang tập trung cứu trợ người dân vùng lũ. Sau khi nước rút sẽ thống kê thiệt hại do trận lũ lịch sử gây ra.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn