Trần Lê Duy Nhất vững ngôi đầu, Đặng Quang Anh may mắn qua cắt loại FLC Vietnam Masters 2019

Thể thaoThứ Năm, 01/08/2019 17:40:00 +07:00

Chỉ có Trần Lê Duy Nhất đánh dưới gậy chuẩn sau 2 ngày đấu loại của giải FLC Vietnam Masters 2019.

Ngày thi đấu thứ 2 giải FLC Vietnam Masters 2019 trở nên thách thức hơn với các golfer khi thời tiết thay đổi với những cơn mưa và gió, khiến cho green chậm hơn và các golfer cũng không dám mạo hiểm trong những cú phát bóng.

Chỉ có 2 golfer kết thúc với vòng đấu âm gậy và một trong số đó là Trần Lê Duy Nhất. Mặc dù tay golf chuyên nghiệp số 1 Việt Nam không thể tiếp tục có vòng đấu bogey free như ở vòng 1 khi ở 9 hố đầu, Duy Nhất đã mắc phải 3 bogey, tuy nhiên anh kịp gỡ lại 2 birdie để kết thúc 9 hố với điểm +1. Sang 9 hố sau, Duy Nhất có phần lấy lại được cảm giác tốt hơn, anh chỉ có 1 bogey duy nhất ở hố số 5 và ghi được 4 birdie, trong đó có 2 birdie liên tiếp ở hố 1 và 2.

duy-nhat-v2 5

 Trần Lê Duy Nhất giành điểm birdie ở hố 2. (Ảnh: Duy Thành) 

Với tổng điểm -7, golfer số 1 Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu bảng và là người duy nhất có số gậy âm ở vòng cắt loại.

Đương kim vô địch Annop dường như chưa bung hết sức ở 2 ngày đấu đầu tiên, khi duy trì số gậy đánh tương tự nhau (71 và 72), nhưng chỉ số +1 gậy cũng đủ giúp anh xếp đồng hạng nhì với Doãn Văn Định.

annop-4 6

Annop chưa bung hết sức trong 2 ngày đấu đầu tiên. (Ảnh: Duy Thành) 

Cùng với Trần Lê Duy Nhất, golfer người Hàn Quốc Park Sang Ho cũng có vòng đấu -2. Với sự cải thiện đáng kể so với vòng 1 (75 gậy), Park Sang Ho đã tăng hơn 10 bậc trên bảng xếp hạng, vươn lên xếp đồng hạng 4 với Varuth Nguyễn. 

Golfer gây bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 này có lẽ là Lê Hữu Giang khi anh từ vị trí thứ 2 đã rơi xuống vị trí 20 sau khi đánh over 13 gậy. Một sự đối lập lớn trong phong độ của Lê Hữu Giang so với vòng 1 khi ngày hôm nay anh chỉ có được duy nhất 1 điểm birdie, còn lại 4 điểm double và 6 bogey. Cùng vị trí thứ 20 là golfer nghiệp dư Trương Chí Quân, dường như việc phải gấp rút trở về thi đấu khi gặp vấn đề về visa khiến Quân không có được thể lực tốt nhất, điều này thể hiện rõ ở 9 hố sau ngày thi đấu thứ 2 khi Quân liên tiếp có những cú đánh hỏng.

Bui Van Duong-12a 3

 Bùi Văn Dương với số gậy +9 nằm trong top 15. (Ảnh: Duy Thành)

Điểm cắt loại sau 2 ngày đấu là +16, số điểm vừa đủ để golfer 14 tuổi, Đặng Quang Anh, lọt qua vòng loại. Quang Anh may mắn nhưng Bảo Long thì không. Với số gậy +17, đương kim vô địch VAC 2019 nói lời tạm biệt FLC Vietnam Masters 2019.

41 golfer vượt qua cắt loại sẽ bắt đầu đánh tranh chức vô địch trong 2 ngày, bắt đầu từ sáng mai 2/8.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn