Trần lãi suất nợ cũ phải dưới 15% mới ‘cứu’ được DN

Kinh tếThứ Tư, 11/07/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News) – “Phải kiên quyết hạ lãi suất về dưới 15% đối với tất cả các khoản vay cũ và mới mới giúp các doanh nghiệp được", một đại biểu HĐND Tp Hà Nội nói.

(VTC News) – “Phải kiên quyết hạ lãi suất về dưới 15% đối với tất cả các khoản vay cũ và mới mới giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh được”. 


Tại buổi họp Hội đồng Nhân dân Tp Hà Nội, Đại biểu Nguyễn Đình Dương, tổ Từ Liêm cho rằng trong 6 tháng đầu năm, những thành tựu và khó khăn của kinh tế Thủ đô là tương đương, trong bối cảnh chung của cả nước thì mức tăng trưởng kinh tế Thủ đô gấp 1,74 lần của cả nước là khả quan.


Đặc biệt là mức tăng trưởng ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp (ước tăng 8,1%), du lịch (tăng 10,6%), dịch vụ, mức tăng trưởng bán lẻ hàng hóa tăng trên 20%, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu đều tăng.

Đại biểu Nguyễn Đình Dương phát biểu tại kì họp sáng 11/7 (Ảnh: K.V) 

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2012 thì nhiệm vụ 6 tháng còn lại rất nặng nề. Trong đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vốn và thị trường.

Cùng với đó là các giải pháp để tăng tổng cầu xã hội, kích cầu đầu tư nhằm giải quyết lượng hàng tồn kho, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bởi phát triển nông nghiệp sẽ giúp đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm… “Đây cũng là thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn”, đại biểu Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.

“Phải kiên quyết hạ lãi suất về dưới 15%”

Đại biểu Nguyễn Thị Như Mai, tổ Tây Hồ 

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Như Mai, tổ Tây Hồ, cho rằng, cần cụ thể hơn giải pháp về vốn, làm sao để vốn ưu đãi đến được với doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch.


“Trước mắt, cần tập trung tháo gỡ khó khăn về lãi suất, kiên quyết hạ lãi suất về dưới 15% đối với tất cả các khoản vay cũ và mới, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh vừa qua giá điện tăng thêm 5% làm doanh nghiệp khó khăn chồng chất khó khăn.

Ngoài ra, TP cũng cần trợ giúp các doanh nghiệp tiêu thụ lượng hàng tồn kho, không chỉ mở các phiên chợ ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh khác”, bà Mai nói.

Cùng quan điểm với bà Mai, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương cho rằng, ngân hàng vẫn còn tồn tại tín dụng tăng thấp, 3 tháng đầu năm tăng trưởng âm, mặt bằng lãi suất cho vay cao so với nền kinh tế.

“Đối với Hà Nội nợ xấu 5,12% cao hơn mặt bằng của cả nước chủ yếu ngành sắt, thép, xi măng”, bà Mai Phương nói thêm.

Đề xuất giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, việc giãn, giảm nộp thuế giải pháp thực tế và cụ thể để doanh nghiệp thực sự vay vốn lãi suất dưới 15%, đồng thời hạ lãi suất cho vay tiêu dùng; Tăng tổng cầu tiêu dùng để hạn chế lao động dôi dư. Các thông tin hỗ trợ cần thông tin rộng rãi.

Sẽ dành 30 tỷ đồng hỗ trợ DN mở các phiên chợ


Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu 

Phát biểu giải trình, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, thời gian qua, UBND TP và các quận, huyện thường xuyên tiếp xúc để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


TP cũng đã dành 7-8 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp về hoãn, giãn thuế. Bên cạnh đó, Quỹ xúc tiến thương mại của TP cũng sẽ dành 30 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp để mở các phiên chợ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về các vấn đề nêu trên.

Kết thúc thảo luận sáng 11/7, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội với 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội với tỷ lệ tán thành là 78,9%.


Bài, ảnh: Minh Quân


Bình luận
vtcnews.vn