Trận đấu của đội tuyển Việt Nam bị tắt tiếng Quốc ca: Bộ VHTTDL lên tiếng

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 07/12/2021 12:55:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ VHTTDL đưa ra ý kiến về sự cố Quốc ca bị tắt tiếng trên nền tảng YouTube trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Bộ VHTTDL yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam. Đây là quan điểm được đưa ra sau cuộc họp sáng nay giữa lãnh đạo Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan, sau khi nắm được thông tin về việc phần cử hành Quốc ca trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup bị tắt tiếng khi phát sóng trên nền tảng YouTube.

Bộ VHTTDL có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca. Cơ quan này nhấn mạnh rằng Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.

Trận đấu của đội tuyển Việt Nam bị tắt tiếng Quốc ca: Bộ VHTTDL lên tiếng - 1

Thông báo của đơn vị phát sóng về việc tắt tiếng Quốc ca

Trong thời gian gần đây, khán giả theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam được phát trực tiếp trên nền tảng YouTube nhận thấy rằng phần cử hành Quốc ca bị tắt tiếng.

Đơn vị phát sóng đưa ra giải thích rằng: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ Chào cờ. Sau lễ Chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Sau khi biết thông tin này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã liên hệ với ban tổ chức để trao đổi về vấn đề Quốc ca. VFF sẽ gửi cho ban tổ chức một bản ghi âm khác để tránh vướng mắc về vấn đề bản quyền bản ghi âm thanh khi phát sóng trận đấu trên nền tảng YouTube.

Không chỉ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, đơn vị phát sóng cũng tắt tiếng nghi thức quốc ca ở các trận đấu khác của AFF Cup 2020. Lý do là bản ghi âm quốc ca các nước cũng gặp phải vấn đề tương tự, do có rất nhiều đơn vị khác đăng ký bản quyền trên YouTube đối với những bản ghi âm nhất định do chính họ sản xuất hoặc mua lại. Khi ban tổ chức giải đấu sử dụng những phiên bản này, đơn vị phát sóng vô tình bị tính là vi phạm bản quyền.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp