Trạm thu phí xa lộ Hà Nội dừng hoạt động từ ngày 1/1/2018

Thời sựThứ Bảy, 30/12/2017 14:46:00 +07:00

Sau khi hoàn vốn thu phí cầu Rạch Chiếc sớm hơn 1 năm so với dự tính ban đầu, trạm thu phí xa lộ Hà Nội chính thức ngưng thu phí từ 0h ngày 1/1/2018.

Sáng 30/12, lãnh đạo UBND TP.HCM xác nhận, từ 0h ngày 1/1/2018, trạm thu phí xa lộ Hà Nội (quận 9, TP.HCM) sẽ tạm ngưng hoạt động. Được biết, chủ đầu tư đã hoàn đủ vốn của dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc trước thời hạn dự kiến là 1 năm.

Theo kế hoạch, trạm thu phí xa lộ Hà Nội thu phí để hoàn lại số tiền 1.000 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc. Hoạt động thu phí sẽ chấm dứt vào cuối năm 2018.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết: "Về mặt hợp đồng, dự án BOT xa lộ Hà Nội có thời gian thu phí tối đa đến ngày 1/1/2019 là hoàn vốn. Nhưng do lưu lượng xe tăng, tổ chức quản lý tốt nên các cơ quan chức năng kiểm soát được nguồn thu từ dự án BOT này.

UBND TP cũng làm việc với chủ đầu tư và thống nhất đến ngày 31/12/2017 là hoàn vốn cho dự án rồi. Như vậy là thu sớm hơn 1 năm. Bây giờ chúng ta có thể kết thúc trạm thu phí đó được".

hinh-1-1-1514539182360

 Trạm thu phí xa lộ Hà Nội. (Ảnh: NLĐ)

Ngoài ra, hiện nay CII đang tiếp tục thực hiện dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã 3 trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn. Sau đó trạm BOT xa lộ Hà Nội sẽ tiếp tục thu phí cho dự án này.

Thời gian dự kiến thu bắt đầu từ ngày 1/1/2019 đến năm 2036.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng UBND TP cho biết dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đang trong công tác giải toả bồi thường trên toàn tuyến. Ngoài ra, nhà đầu tư đang chờ giấy chứng nhận từ Bộ KH&ĐT mới triển khai thu phí.

Được biết, Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội khởi công từ tháng 4/2010, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. 

“Thời điểm bắt đầu thu phí để hoàn vốn cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội sẽ được TP xem xét, quyết định sau khi nhà đầu tư được bộ KH&ĐT cấp giấy chứng nhận, hoàn tất phụ lục hợp đồng BOT và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định”, ông Hoan cho hay.

Video: Tài xế trả tiền lẻ siêu chậm ở Quốc lộ 5

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn