Trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên quốc lộ 10 liên tiếp bị ô tô tông gãy barie để trốn phí

Thời sựThứ Tư, 20/03/2019 12:15:00 +07:00

Thời gian gần đây, trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên quốc lộ 10 (Hải Phòng) liên tiếp bị xe ô tô tông gãy barie nhằm trốn mua vé qua trạm.

Sáng 20/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, tại Trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên Quốc lộ 10, qua xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) mới xảy ra việc xe đầu kéo tông gãy barie để trốn mua vé.

Cụ thể, khoảng 12h10 ngày 18/3, tài xế Nguyễn Văn Linh (SN 1990, trú tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) lái xe đầu kéo BKS: 51D-039.80 kéo theo rơ-moóc đi theo hướng Hải Phòng - Thái Bình, đâm gãy barie trạm thu phí.

xe dau keo tong gay barie

Xe đầu kéo cố tình tông gãy barie để trốn mua vé qua trạm BOT.

Ngay lập tức, tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung (Phòng CSGT đường bộ – đường sắt – Công an TP Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ tại trạm thu phí cùng các lực lượng kịp thời ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính và lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tiên Lãng giải quyết.

Thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Tài Hải – Trưởng trạm thu phí BOT quốc lộ 10 cho biết, trong thời gian gần đây, tại trạm thu phí này liên tiếp xảy ra các trường hợp tài xế cố tình tông gãy barie nhằm trốn mua vé qua trạm.

"Từ đầu năm đến nay, mỗi tuần có 1-2 trường hợp xe ô tô tông gãy barie để trốn phí" - ông Hải thông tin.

IMG_5464

Khoảng 11h15 ngày 14/3, lái xe ô tô mang BKS 15A-23247 không đi vào làn thu phí ô tô mà dừng đỗ ở làn dành cho xe máy, xe thô sơ. Sau đó, người này xuống xe dùng chân đẩy tấm chắn để lái xe qua trạm BOT Tiên Cựu.

Ngoài ra tại đây, mỗi ngày có khoảng 10 trường hợp xe ô tô phía sau bám theo xe ô tô phía trước khi barie chưa kịp đóng nhằm trốn phí. 

Ông Hải cho biết thêm, tất cả các trường hợp nêu trên, Ban quản lý Trạm thu phí đều trích xuất dữ liệu và chuyển đến Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) để điều tra, xử lý, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng trên. 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn