Trăm học sinh chen chúc trong lớp giữa mùa dịch, cơ sở dạy tiếng Anh bị xử phạt

Tin tức 24h quaThứ Hai, 31/05/2021 16:59:57 +07:00
(VTC News) -

Nhà chức trách TP Buôn Ma Thuột đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở dạy tiếng Anh 'Trẻ Trâu' tụ tập 100 học sinh không thực hiện phòng chống dịch.

Liên quan vụ bất chấp dịch COVID-19, cơ sở dạy tiếng Anh 'Trẻ Trâu' vẫn tụ tập 100 học sinh,ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó chủ tịch TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã ký văn bản phạt hành chính 15 triệu đồng đối với ông Trần Xuân Hiệp ( chủ cơ sở dạy thêm tiếng Anh "Trẻ Trâu" đặt tại số 75 đường Hùng Vương) do vi phạm trong lĩnh vực y tế. 

Theo quyết định, ông Hiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà ông Hiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định. 

Trăm học sinh chen chúc trong lớp giữa mùa dịch, cơ sở dạy tiếng Anh bị xử phạt - 1

Cơ quan chức năng lấy lờ khai tại điểm dạy học

Như VTC News đưa tin, ngày 22/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất cơ sở dạy thêm tiếng Anh "Trẻ Trâu" đặt tại số 75 đường Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột). 

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm kiểm tra có hơn 100 người gồm giáo viên và học sinh đang ở trong căn phòng khoảng 100m2. Họ không mang khẩu trang, đứng chen chúc nhau.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và mời ông Trần Xuân Hiệp- chủ cơ sở dạy thêm tiếng Anh về trụ sở để xử lý theo quy định. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk đã có 4 bệnh nhân COVID-19. Ngành Y tế đã cách ly hàng nghìn người  tại nhà và nơi cư trú để phòng chống dịch.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp