Trải nghiệm mọi ngóc ngách trong máy bay C919 do Trung Quốc sản xuất

Kinh tếThứ Tư, 10/05/2017 16:23:00 +07:00

Những hình ảnh bên trong máy bay C919 đầu tiên của Trung Quốc sản xuất luôn là điều bí ẩn và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc sản xuất là C919 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên hôm thứ 7 vừa qua. Đây được xem là cột mốc quan trọng với ngành hàng không nước này. Chiếc máy bay C919 có thể chở hơn 168 hành khách. Trong chuyến bay đầu tiên được thực hiện hôm thứ 7, có 5 thành viên phi hành đoàn và không có hành khách nào.

Hinh anh  3

Bên trong buồng lái của C919.

Hinh anh  3

Sản xuất cửa máy bay ở nhà máy sản xuất linh kiện hàng không ở Tứ Xuyên (Trung Quốc).

C919 có tầm bay 4075-5555km. Trị giá chiếc máy bay khoảng 50 triệu USD. Trong khi giá của chiếc Boeing 737 hoặc Airbus A320 có giá gần gấp đôi. Máy bay có 2 động cơ, trên thân có màu trắng xanh nước biển và xanh lá cây. Động cơ do hãng sản xuất linh kiện máy bay CFM International cung cấp.

Video: Trải nghiệm bên trong máy bay C919 của Trung Quốc

Được biết, hiện nay Công ty sản xuất máy bay COMAC của Trung Quốc đã nhận 570 đơn đặt hàng mua máy bay C919 từ 23 khách hàng, trong đó hãng China Eastern Airlines là khách hàng đầu tiên mua sản phẩm máy bay này.

Máy bay C919 được xem là sản phẩm cạnh tranh với máy bay Boeing 737 và Airbus A320 của 2 hãng sản xuất máy bay nổi tiếng thế giới.\

Video: Máy bay dân dụng đầu tiên của Trung Quốc bay thử nghiệm.

Nghi Dung (Nguồn: MR)
Bình luận
vtcnews.vn