Trái đất sẽ chết khi nào và do đâu?

Thế giớiChủ Nhật, 25/12/2016 13:54:00 +07:00

Sau khi tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau, một nhóm các nhà khoa học Ba Lan rút ra kết luận rằng khoảng một triệu năm nữa ngôi sao Gliese 710 sẽ tiến lại gần hệ mặt trời và gây ra những cuộc bắn phá dữ dội tới Trái Đất.

Các nhà nghiên cứu cho biết hiện nay ngôi sao này nằm cách Hệ mặt trời 64 năm ánh sáng và di chuyển gần về hướng hành tinh của chúng ta.

497921

 

Theo tính toán, với một khoảng cách như vậy thì sau 1,35 triệu năm khoảng cách đó còn 77 ngày ánh sáng. Kết quả là, Gliese sẽ rơi vào đám mây Oort, một khu vực hình cầu xung quanh hệ mặt trời, là nguồn gốc trực tiếp của các sao chổi.

Các nhà khoa học Ba Lan tính toán rằng lực hấp dẫn của ngôi sao Gliese 710 sẽ làm thay đổi quỹ đạo của các vật thể vũ trụ và hướng chúng về phía Trái đất. Họ nói thêm rằng mỗi năm sẽ có đến 10 sao chổi bay đến hành tinh chúng ta, và điều này sẽ tiếp tục trong khoảng 3-4 triệu năm.

Video: Viễn cảnh kinh hoàng về ngày tận thế sau khi con người biến mất

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn