Trái đất đang đối mặt nguy cơ tận thế

Thế giớiThứ Hai, 10/02/2014 11:50:00 +07:00

(VTC News) - Theo Tiếng nói nước Nga, điều kiện thời tiết dị thường ở nhiều nơi trên thế giới đang đe dọa đời sống và sức khỏe của cư dân, ảnh hưởng đến nền kinh tế và khiến các động vật hoang dã trở nên nguy hiểm với con người.

Nạn nhân của trận bão tuyết chưa từng thấy ở Nhật Bản trong một ngày đêm qua ít nhất là 7 người, còn hàng nghìn người khác bị thương và đó mới chỉ là dữ liệu sơ bộ về một khoảng thời gian ngắn.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo rằng bề dày của lớp tuyết phủ ở Tokyo là 27 cm, chỉ số chưa từng có trong 45 năm qua.
Ghi nhận gián đoạn trong giao lưu đường không – hủy bỏ 300 chuyến bay, còn thêm 750 chuyến bay khác bị chậm trễ. Trong Sân bay quốc tế Narita của Tokyo đang có khoảng 5.000 hành khách bị mắc kẹt.
 Thời tiết của Trái đất đang trong tình trạng rất tồi tệ
Khoảng 125.000 người vẫn không có điện dùng ở miền đông nước Mỹ, nơi cách đây vài ngày đã hứng trận tuyết rơi mạnh.
Chịu cảnh tối tăm nhiều nhất là các khu dân cư trong khu vực Philadelphia bang Pennsylvania, nhiều cư dân bang Maryland cũng chưa có điện dùng.
Sự thất thường của thời tiết diễn ra cả ở Anh, làm tồi tệ hơn lên tình hình vốn đã khó khăn vì lũ lụt trong khu vực. Bão biển Đại Tây Dương "Charlie" đã bao trùm hơn 500 khu vực của Anh và xứ Wales.
Cảnh thời tiết dị thường tiếp diễn đã cả tuần lễ nay ở Tadjikistan, băng giá ghê gớm dài ngày đã khiến lũ sói chuyên sống ở vùng núi giờ đây mò xuống săn mồi ở gần các điểm dân cư. Đã ghi nhận một số trường hợp sói dữ tấn công gia súc.
Ngày 8/2, tuyết rơi tại Omsk có màu đen. Trong khu vực phố Severnyi người dân địa phương phát hiện những vệt tuyết đen cả ở gần nhà ga xe lửa. 
Bình luận
vtcnews.vn