Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt

Thị trườngChủ Nhật, 31/07/2022 18:29:50 +07:00
(VTC News) -

Theo khảo sát, trái cây nhập khẩu đang chất đống ở siêu thị và các cửa hàng hoa quả với giá rất rẻ.

Những năm trước, trái cây nhập khẩu từ New Zealand, Úc, Mỹ… là loại thực phẩm đắt đỏ, chỉ dành cho những người có thu nhập cao. Người tiêu dùng cũng không dễ dàng mua được loại trái cây này. Thế nhưng, hiện trái cây nhập khẩu đang được bán rất nhiều trong siêu thị, ngoài chợ và trên mạng xã hội với mức giá tương đương trái cây nội địa. Thậm chí, một số loại hoa quả nhập còn rẻ hơn cả hàng Trung Quốc.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 1

Một sạp hoa quả có phần đa là trái cây nhập khẩu tại chợ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội).

Chị Thúy Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vừa mua một bịch 3kg táo Fuji Nam Phi với giá chỉ 123.000 đồng (khoảng hơn 40.000 đồng/kg). Trong khi với số tiền này, một vài năm trước chị chỉ mua được 1kg.

Tôi thấy năm nay trái cây nhập khẩu giá khá rẻ. Từ táo, nho, cam, kiwi đến lê đều rẻ chỉ bằng khoảng một nửa so với trước đây. Ví dụ như táo Braeburn nhập khẩu Úc hiện tại cũng chỉ 49.000 đồng/kg; nho Úc chỉ 79.000 đồng/kg; cam Ai Cập chỉ 49.000 đồng/kg…”, chị Hòa nói. 

Không những giá rẻ hơn, mà trái cây nhập khẩu cũng không hiếm như trước đây. Theo chị Hòa, vào đợt đầu năm 2022, chị mua được kiwi xanh với giá chỉ 35.000 đồng/kg, kiwi vàng chỉ 49.000 đồng/kg…

"Loại quả này giờ chỉ cần vào siêu thị là thấy. Trước đây nếu muốn mua phải đặt hàng trước, mà giá thì cỡ vài trăm nghìn đồng mỗi kg”, chị Hòa cho biết.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 2

Kiwi New Zealand trước đây đắt đó, nay cũng được rao bán với giá chỉ từ 65.000/kg trên chợ mạng...

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 3

Nho xanh, nho đỏ Úc cũng đang được rao bán với giá chưa đến 100.000 đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình).

Tương tự, chị Thanh Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, chị cũng vừa mua nho nhập khẩu Úc giá chưa đến 50.000 đồng/kg.

“Tôi không ngờ nho đỏ Úc giá chỉ 49.000 đồng/kg, còn nho xanh Úc giòn, ngon, tươi rói lại chỉ có giá 99.000 đồng/kg. Giá này còn rẻ hơn cả nho kẹo, đào tiên hay đào lòng vàng của Trung Quốc”, chị Loan nói.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 4

Nhiều loại trái cây nhập khẩu trong một siêu thị, không có loại nào có giá đến 100.000 đồng/kg.

Có cửa hàng chuyên bán trái cây đặc sản vùng miền của Việt Nam nhưng từ đầu năm đến nay, chị Hoa, trú tại phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy (Hà Nội) cũng bắt tay vào nhập hoa quả của các nước khác về bán. Bởi theo chị Hoa, hoa quả Úc, Pháp hay Nam Phi chất lượng rất tốt, mẫu mã đẹp lại phục vụ nhu cầu “sính ngoại” của người tiêu dùng Việt.

Táo Nam Phi chỉ 40.000 đồng/kg, quýt Úc chỉ 79.000 đồng/kg, nho Úc chỉ 49.000 - 79.000 đồng/kg… Giá rẻ hơn cả hàng Trung Quốc mà hàng Úc, Mỹ, Pháp lại rất ưa chuộng”, chị Hoa nói.

Không những thế, chị Hoa còn thông tin, táo xanh nhập khẩu New Zealand hiện tại cũng chỉ 65.000 đồng/kg, táo Gala chỉ 39.000 đồng/kg; táo Queen chỉ 59.000 đồng/kg…

Các loại quả kể trên, hiện cũng đang được bán trong các siêu thị, với giá thành cao hơn khoảng trên dưới 10.000 đồng/kg, tùy loại.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 5

Cam Ai Cập trong một số hệ thống siêu thị lớn giá chỉ 49.900 đồng/kg.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi 884,3 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Hạo Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp