Trái cây, hải sản Mỹ giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam

Kinh tếThứ Tư, 31/07/2019 10:45:00 +07:00

Nửa đầu năm nay (2019), giá hải sản và trái cây Mỹ vào Việt Nam đồng loạt giảm giá do tác động từ chiến tranh thương mại.

Thời gian gần đây nhiều loại trái cây và hải sản Mỹ bất ngờ ồ ạt vào Việt Nam với giá thấp như cherry, đậu nành, tôm hùm...

Theo Tiền phong, giá cherry Mỹ tại một số cửa hàng trái cây ở Hà Nội rẻ bằng gần một nửa so với thời điểm năm ngoái. Nếu như các năm trước cherry Mỹ về Việt Nam có giá 400.000 - 600.000 đồng một kg thì nay được các cửa hàng nhập khẩu bán với giá 230.000 - 350.000 đồng. Đáng chú ý, cherry đỏ giá thấp nhất còn 225.000 đồng/kg.

traicaymy1

Cherry Mỹ về Việt Nam với giá rẻ gần một nửa so với năm trước.  (Ảnh: Trái cây Tony)

Một số cửa hàng hoa quả nhập khẩu cho biết, tháng 7 là Cherry Mỹ đúng vụ. Thêm nữa, nguồn cung năm nay tại Mỹ dư thừa vì Trung Quốc giảm nhập sản phẩm này do chiến tranh thương mại leo thang. 

Tại Mỹ, cherry bán tại siêu thị Walmart có giá 6,7 USD cho 2,98 pao, tương đương 160.000 đồng cho 1,3 kg.

Báo Đất Việt cũng cho hay, quả việt quất Mỹ cũng đang có giá rẻ bất ngờ ở thị trường Việt, vào khoảng 470.000 đồng/kg tại một số siêu thị.

Trước đây, giá việt quất luôn ở mức 750.000-840.000 đồng/kg nhưng năm nay giá đã giảm đi nhiều.

traicaymy2

Việt quất Mỹ đang có giá rẻ bất ngờ tại Việt Nam Ảnh: Vita fruits. 

Không chỉ trái cây, một số loại hải sản nhập khẩu Mỹ cũng có giá rẻ bất ngờ. Cụ thể, cua hoàng đế Alaska đông lạnh cách đây 2 năm về Việt Nam có giá hơn triệu đồng một kg thì nay chỉ còn vài trăm nghìn đồng.

Các năm trước, cua hoàng đế tươi sống về Việt Nam ở mức 2,5 -3 triệu đồng/kg, thì nay chỉ còn 1,9 triệu đồng/kg.

traicaymy3 3

 Cua hoàng đế Mỹ. (Ảnh: Hieuhaisan)

Cách đây 2 năm, tôm hùm Mỹ về Việt Nam chủ yếu qua đường xách tay với số lượng chừng 10 - 20kg và có giá rất đắt đỏ. Thế nhưng, năm nay, tôm hùm bán tươi sống và đông lạnh khoảng 340.000 đồng một con loại 500 gram, một triệu đồng một con loại 1-4 kg.

Theo Vnexpress, giá thịt heo Mỹ nhập khẩu cũng đang rẻ hơn 15% so với hàng Việt. Cụ thể, một kg sườn non nguyên tảng của Mỹ 117.000 - 190.000 đồng, trong khi hàng Việt 140.000 - 240.000 đồng (tùy thương hiệu). Một túi đậu nành Mỹ 500 gram chỉ có giá 10.000 đồng, trong khi đậu nành Việt Nam cùng trọng lượng giá 20.000 đồng.

Chia sẻ trên South China Morning Post mới đây, một thương nhân ở Thượng Hải nhiều năm nhập khẩu cherry cho biết, các sản phẩm cherry từ Mỹ qua Trung Quốc liên tục gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đã cắt đứt kinh doanh với đối tác Mỹ, thậm chí hoàn trả các chi phí thanh toán trước. Với sản phẩm tôm hùm, đậu nành, thịt heo cũng đang gặp tình trạng 50-80% kim ngạch xuất sang Trung Quốc bị xóa sổ.

Cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói hỗ trợ 16 tỷ USD cho những nông dân chịu thiệt hại từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Chương trình của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ chi 14,5 tỷ USD để trả trực tiếp cho nông dân.

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn