Trà Vinh xác định 3 khâu đột phá để vào nhóm đầu của khu vực ĐBSCL

Tin nhanh 24hThứ Năm, 15/10/2020 13:44:00 +07:00
(VTC News) -

Trà Vinh xác định ba khâu đột phá với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và tỉnh có kinh tế - xã hội trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước 2030

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Trà Vinh xác định 3 khâu đột phá để vào nhóm đầu của khu vực ĐBSCL - 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, trong 5 năm qua, Trà Vinh hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng bình quân 11,95%/năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,89 lần so cuối năm 2015. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; thu ngân sách đạt gấp 3,1 lần so 2015.

Trà Vinh xác định 3 khâu đột phá để vào nhóm đầu của khu vực ĐBSCL - 2

Ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu khai mạc.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đó là, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đạt chuẩn nông thôn mới vào trước năm 2025 và tỉnh có kinh tế - xã hội trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước 2030”, ông Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhấn mạnh.

Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh xác định trong 5 năm tới có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân từ 1,5 - 2%/năm. Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Trong đó, địa phương này xác định ba khâu đột phá để thực hiện các mục tiêu trên. Đó là đột phá về phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên kết, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị, khắc phục các điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đột phá về cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.

Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh và tán thành với phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Trà Vinh xác định 3 khâu đột phá để vào nhóm đầu của khu vực ĐBSCL - 3

Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu.

"Trên cơ sở phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Đại hội thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực để chúng ta phấn đấu thực hiện cho bằng được mục tiêu Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030 và đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Tôi cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Trước đó, như VTC News đưa tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 đến 17/10 với 346 đại biểu chính thức.

Ông Lâm Minh Đằng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, theo quy định của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có số lượng cấp ủy khóa mới là 49 người (giảm 5% so với khóa trước). Ban Thường vụ có 15 người (trong đó có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy).

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn