Trả lại hồ sơ, điều tra bổ sung vụ nhà báo bị đốt

Pháp luậtThứ Năm, 19/01/2012 08:42:00 +07:00

(VTC News) – TAND tỉnh Long An vừa có quyết định trả lại hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị vợ đốt, đề nghị cơ quan CSĐT tỉnh điều tra bổ sung.

(VTC News) – TAND tỉnh Long An vừa có quyết định trả lại hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị vợ đốt, đề nghị cơ quan CSĐT tỉnh điều tra bổ sung.

Theo nguồn tin riêng của VTC News, chiều 18/1, TAND tỉnh Long An đã chính thức trả lại hồ sơ, đề nghị cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Long An điều tra bổ sung vụ nhà báo Hoàng Hùng bị vợ là bà Trần Thúy Liễu đốt tại nhà riêng. Quyết định trả hồ sơ đã được kí ngày 13/1/2012.

Theo lý giải của TAND tỉnh Long An, chứng cứ trong vụ án này chưa đầy đủ.

Ngày 19/1, TAND tỉnh Long An sẽ mời đại diện của bị hại (bà Nguyễn Thị Kim Nga – mẹ nhà báo Hoàng Hùng) cũng như luật sư đại diện của bị hại đến làm việc, truyền đạt thông tin nói trên.

Trước đó, kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung của cơ quan CSĐT và bản cáo trạng ngày 20/10/2011 của Viện KSND tỉnh Long An đã truy tố bà Trần Thúy Liễu với tội danh “giết người”. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã xác định vụ án này không có đồng phạm.

Không đồng tình với kết luận này và cho rằng, bản cáo trạng còn nhiều điểm khúc mắc, nghi vấn, ngày 28/11, lãnh đạo báo Người Lao Động – cơ quan công tác của nhà báo Hoàng Hùng đã có văn bản gửi lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Long An đề nghị cần phải chỉ đạo điều tra lại toàn bộ vụ án một cách toàn diện, khách quan vì có dấu hiệu lọt người, lọt tội.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Kim Nga  - mẹ nhà báo Hoàng Hùng cũng đã có đơn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện KSND tối cao đề nghị xem xét, chỉ đạo điều tra lại vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại tại nhà riêng vào đêm 18 rạng sáng 19/1/2011.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn