TP.HCM: Xe du lịch đời mới bốc cháy dữ dội trên phố

Thời sựThứ Hai, 13/08/2012 07:23:00 +07:00

Khoảng 16h ngày 12/8, chiếc xe du lịch bốn chỗ đời mới hiệu Kia Forte, BKS 51A-271.17 bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 16h ngày 12/8, chiếc xe du lịch bốn chỗ đời mới hiệu Kia Forte, BKS 51A-271.17 bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Anh Nguyễn Đức T., chủ xe bị cháy, cho biết anh đang điều khiển xe trên đường 106 (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM) thì phát hiện khói bốc lên từ đầu xe.

Anh T. dừng lại, kịp nhảy ra ngoài. Hai xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đã đến dập đám cháy. Nhiều giấy tờ để trong xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trong ngày 12/8, cũng xảy ra một số vụ tai nạn khác, theo đó, lúc 0 giờ ngày 12/8, trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm Đoàn Tuấn Anh và Bùi Tá Nhật (cùng ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) tử vong.

Tuấn Anh điều khiển xe máy chở anh Nhật bất ngờ lạc tay lái tông vào trụ đèn chiếu sáng. Xe văng xa nhiều mét, cả hai nạn nhân bị thương nặng và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước đó vài giờ, Tuấn Anh dự liên hoan mừng anh thi đậu trường cảnh sát.

Lúc 1 giờ sáng 12/8, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), ba thanh niên đi trên một xe máy đã tông vào xe khách do tài xế Lâm Xuân Phổ (ngụ huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển ngược chiều.

Ba nạn nhân đi xe máy chết gồm Lê Phước Hoài Lê, Nguyễn Ngô Đình Nhân (cùng ngụ huyện Hoài Nhơn), Lê Duy Thọ (ngụ thị trấn Bồng Sơn). Nguyên nhân tai nạn do xe máy chạy lấn đường với tốc độ cao.

Lúc 2 giờ sáng cùng ngày, xe tải 67K-9622 lưu thông trên quốc lộ 19, đoạn qua thôn thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) thì bị lật nghiêng xuống ruộng.

Hơn 20 tấn thức ăn gia cầm chở trên xe bị đổ xuống ruộng. Một số người dân địa phương lợi dụng trời tối đã đến hôi của. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế ngủ gật.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn