TP.HCM xây hàng loạt hồ điều tiết ngầm chống ngập

Thời sựThứ Hai, 08/04/2019 13:33:00 +07:00

Hồ điều tiết ngầm sẽ chống ngập cục bộ cho từng lưu vực trong bối cảnh sắp bước vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập TP.HCM, cho biết đã kiến nghị UBND TP thực hiện dự án Xây dựng hồ điều tiết ngầm (công nghệ crosswave) ở một số quận nội thành để chống ngập.

Chống ngập cục bộ cho 5 quận

Theo ông Dũng, kiến nghị trên dựa theo kết quả thí điểm hồ điều tiết ngầm trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) được xây dựng hồi tháng 8/2017. Ông Dũng cho rằng hồ điều tiết bằng công nghệ crosswave có ưu điểm là tỉ lệ chứa nước cao (95% dung tích hồ chứa), tiết kiệm thời gian thi công, chịu được tải trọng lớn (xe 25 tấn lưu thông bên trên).

Thời gian xây dựng loại hồ này ngắn, chủ yếu thực hiện bằng thủ công, không gây khó khăn cho giao thông, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, các module crosswave có thể tái sử dụng và lắp đặt ở vị trí khác trong trường hợp phải di dời.

6-chot-15546451380361333280836

Khi hồ điều tiết ngầm được xây dựng, người dân ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM sẽ thoát cảnh nước ngập do mưa như thế này.

"Sau thời gian thí điểm hồ điều tiết ngầm trên đường Võ Văn Ngân, Trung tâm Chống ngập TP đã tổ chức cuộc họp và được các thành viên dự họp đánh giá cao hiệu quả giảm ngập khi có hồ điều tiết.

Cụ thể, trước khi lắp hồ, khu vực này thường xuyên ngập khi có mưa với vũ lượng từ 30 mm, chiều sâu ngập từ 10 đến 15 cm. Sau khi lắp hồ, những cơn mưa có vũ lượng từ 60 mm mới xuất hiện ngập nhưng giảm về số lần, chiều sâu và diện tích" - ông Dũng thông tin.

Để nhân rộng mô hình này, Trung tâm Chống ngập TP đã tổ chức khảo sát tại hiện trường và cùng đơn vị tư vấn xây dựng phương án thực hiện tại 5 vị trí: Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Công viên Làng Hoa Gò Vấp (quận Gò Vấp), Công viên Trần Thiện Chánh (quận 10), dải phân cách đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), khuôn viên cây xanh Công an phường 25 và vỉa hè hẻm 48 đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Các hồ điều tiết này có quy mô từ 1.500 - 20.000 m3 cùng các trạm bơm và hệ thống thu gom có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 475 tỉ đồng.

Nên thống nhất chủ đầu tư

Trước kiến nghị trên, lãnh đạo các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận và quận 10 đều ủng hộ chủ trương nhưng vẫn băn khoăn về vị trí và cách thức tổ chức thực hiện.

Cụ thể, lãnh đạo các quận cho rằng do đây là công nghệ mới, khả năng thực hiện của quận còn hạn chế nên đề xuất Trung tâm Chống ngập TP kiến nghị UBND TP giao hẳn cho Trung tâm Chống ngập TP làm chủ đầu tư nhằm bảo đảm tập trung, đồng bộ. Lãnh đạo UBND quận 10 còn đề nghị đơn vị tư vấn cần báo cáo cụ thể để nắm bắt công nghệ và nội dung thực hiện.

Đặc biệt, ông Hồ Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, nhận định vị trí hồ điều tiết ngầm ở vỉa hè đoạn từ nhà số 604 đến 676 Điện Biên Phủ không khả thi vì hiện có một số công trình sắp triển khai ảnh hưởng đến vị trí thiết kế. Qua khảo sát thực tế, quận Bình Thạnh nhận thấy khu vực đề xuất thiết kế hồ điều tiết chưa xuất hiện tình trạng ngập.

Thay vào đó, UBND quận Bình Thạnh kiến nghị xây dựng hồ điều tiết ngầm để chống ngập cho khu vực từ nhà số 700 Điện Biên Phủ đến hẻm 135 Nguyễn Hữu Cảnh bởi thường xuyên ngập khi có mưa và không thuộc phạm vi chống ngập của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung. Tương tự, UBND quận Tân Bình đề xuất nên xem xét lại phương án xây dựng hồ điều tiết ngầm trong Công viên Hoàng Văn Thụ.

Về những thắc mắc trên, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng giải thích do các quận nhận định đây là công nghệ mới, khả năng thực hiện của quận còn hạn chế nên trong đề xuất gửi UBND TP của mình, Trung tâm Chống ngập đề xuất sẽ làm chủ đầu tư nhằm bảo đảm tập trung, đồng bộ.

Theo đó, Trung tâm Chống ngập TP kiến nghị UBND TP giao đơn vị này phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đánh giá về việc TP xây hồ điều tiết ngầm chống ngập, các chuyên gia đô thị đánh giá đây là hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế của TP khi đô thị này đang phát sinh các điểm ngập mới.

PGS-TS Hồ Long Phi, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu thuộc ĐHQG TP.HCM, nhìn nhận nhiều dự án sử dụng dữ liệu đầu vào cũ, trong khi lượng mưa và triều cường ngày càng tăng lên nên dẫn đến đường cống thoát nước quá tải chỉ sau ít năm sử dụng.

Để khắc phục tình trạng này, buộc phải sử dụng đến các hồ điều tiết (ngầm hoặc hở) để làm nơi trữ nước tạm thời, đến khi hết mưa thì bơm từ từ ra kênh rạch, đổ ra sông. "Đây là cách mà các TP lớn trên thế giới đã làm từ lâu, do đó, TP.HCM cần mạnh dạn đẩy mạnh mô hình này để chống ngập, nhất là cho mùa mưa 2019 đã cận kề" - TS Hồ Long Phi nói. 

Mô hình hồ điều tiết ngầm đang thí điểm thành công. Ngoài công năng chính là chống ngập do mưa cho khu vực, hồ điều tiết ngầm còn có khả năng trữ nước để phục vụ tưới cây xanh, cảnh quan, cứu hỏa. Do đó, UBND TP sẽ trình HĐND TP để thông qua 5 dự án hồ điều tiết ngầm ở 5 quận".

Ông TRẦN VĨNH TUYẾN, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn