TP.HCM: Triệt phá băng nhóm bắn trả công an

Pháp luậtThứ Bảy, 08/09/2012 07:22:00 +07:00

(VTC News) – Trong khi đang vây bắt nhóm giang hồ với dao, mã tấu, lực lượng CSHS quận 3 đã bị đồng bọn của chúng dùng súng bắn vào để giải cứu đồng bọn.

(VTC News) – Trong khi đang vây bắt nhóm giang hồ với dao, mã tấu, lực lượng CSHS quận 3 đã bị đồng bọn của chúng dùng súng bắn vào để giải cứu đồng bọn.

Hung khí thu giữ được tại hiện trường (anh: CTV) 
Chiều ngày 7/9, lãnh đạo Công an Q.3 xác nhận, hiện cơ quan này đang tiến hành truy bắt hung thủ cầm đầu nhóm đã sử dụng súng hoa cải bắn vào lực lượng CSHS đặc nhiệm của quận vào rạng sáng cùng ngày.

 

Theo cơ quan CSĐT – Công an Q.3, vào thời gian nói trên, tại café Góc phố (đường CMT8 – phường 11, Q.3), lực lượng cảnh sát nhận được tin báo có 2 nhóm giang hồ đang tiến hành đâm chém nhau tại đây.

 

Trên đường đi tuần tra, nhận được tin, tổ công tác của Công an Q.3 đã phát hiện có 1 nhóm thanh niên (5 nam, 1 nữ) mang theo dao, mác, mã tấu đi từ trong chung cư 590 CMT8, Q.3 đi ra. Phát hiện thấy Công an đang áp sát mình, nhóm thanh niên này đã bỏ chạy tán loạn.

 

Sau đó, một số đối tượng đã quay lại, dùng hung khí để tấn công Công an. Lực lượng chức năng Q.3 đã phải bắn chỉ thiên để khống chế, trấn áp, bắt được 2 đối tượng tại chỗ. Một số đối tượng khác đã bỏ chạy vào nhà dân.

 

Khi đang bao vây một ngôi nhà nghi có hung thủ, bất ngờ từ trong chung cư nói trên có 1 xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 61A – 011.58 lao ra, tông thẳng vào người các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Rất may lúc này không có chiến sĩ nào bị thương.

 

Chưa hết, từ trong xe ô tô, có 1 đối tượng dùng súng hoa cải nã đạn liên tục vào phía trinh sát để giải cứu cho đồng bọn đang trốn trong nhà dân. Do được chuẩn bị áo chống đạn từ trước, các trinh sát đã né được rất nhiều phát súng của bọn giang hồ.

 

Dù không có thương vong về người, nhưng 7 chiếc xe máy của những người đang làm nhiệm vụ đã bị hư hỏng. Bắn cảnh sát xong, chiếc xe ô tô này tiếp tục lao về phía đường Trường Sơn, Q.10, và chạy lên cầu An Lạc, quận Bình Tân. Trước khi mất hút trong bóng đêm, nhóm người này vẫn còn tiếp tục sử dụng súng để bắn về phía cảnh sát khi thấy mình vẫn đang bị truy bắt.

 

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ được 6 cây mác, 1 cây mã tấu, 2 súng dùng để bắn Công an. Cho tới nay, đã có 4 đối tượng liên quan đến vụ việc này gồm: Lê Duy Việt (SN 1986), Võ Văn Sang (SN 1991, trú tại Bình Định), Nguyễn Duy Ngọc (ngụ tại Q.3, TP.HCM) Kiều Lê Ngọc Ly (ngụ tại đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM).

 

Đối tượng cầm đầu băng nhóm này hiện đã được xác định là Trương Công Phi (SN 1988, trú tại Bình Định). Hiện Phi đã bỏ trốn ngay sau khi gây ra vụ việc này, và đang bị cơ quan chức năng truy bắt ráo riết.

 

Xuân Hoa

 

Bình luận
vtcnews.vn