TP.HCM: Trên 580.000 thí sinh dự thi ĐH, CĐ

Thời sựThứ Hai, 21/06/2010 04:41:00 +07:00

(VTC News) – Sẽ có khoảng 585.000 thí sinh dự thi vào các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM trong 3 đợt thi ĐH, CĐ sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 7/2010 sắp tới.

(VTC News) – Sẽ có khoảng gần 585.000 thí sinh dự thi vào các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM trong 3 đợt thi ĐH, CĐ sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 7/2010 sắp tới.

Vụ trưởng – GĐ Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM Đỗ Quốc Anh cho biết, TP.HCM sẽ có gần 585.000 thí sinh dự thi vào các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM trong 3 đợt thi ĐH, CĐ sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 7/2010 sắp tới.

Theo đó, tổng số hồ sơ dự thi vào ĐH năm nay giảm trên 91.000 thí sinh, còn hệ CĐ giảm khoảng 1.000 thí sinh. Đợt thi ĐH đầu tiên sẽ có khoảng trên 250.000 thí sinh dự thi với các ĐH có số thí sinh đông nhất vẫn là ĐH Công nghiệp TP.HCM (34.898 thí sinh), ĐH Kinh tế, ĐH Sài Gòn (47.000 thí sinh)…

Vào đợt thi thứ hai, có khoảng gần 200.000 thí sinh đăng kí hồ sơ. ĐH Nông Lâm vẫn là trường có số lượng thí sinh đông nhất với trên 25.000 hồ sơ.

Thí sinh trong phòng thi ĐH (ảnh mùa thi năm 2009: N.D) 

Ở đợt thi hệ CĐ, trường CĐ Kinh tế đối ngoại tiếp tục dẫn đầu danh sách các trường CĐ có số lượng hồ sơ đăng kí đông nhất với 30.987 thí sinh. Do vậy, trường này đã phải chuẩn bị đến 35 hội đồng thi trải rộng khắp các quận – huyện ở khu vực nội thành TP.HCM. Có khoảng gần 190.000 hồ sơ đăng kí dự thi vào các trường CĐ ở TP.HCM năm nay.

Các trường ĐH, CĐ có số lượng thí sinh đăng kí dự thi thấp là Nhạc Viện TP.HCM, ĐH Mỹ Thuật, ĐH quốc tế Hồng Bàng (năm đầu tiên tổ chức thi tuyển…)

Một điểm đáng lưu ý khác, do số lượng thí sinh dự thi quá đông, mà các trường THCS-THPT tại khu vực nội thành không thể đáp ứng hết số hội đồng coi thi, nên năm nay, rất nhiều trường đã phải sử dụng trường tiểu học để làm HĐ coi thi ĐH, CĐ. Có tổng cộng khoảng gần 32 địa điểm coi thi là trường tiểu học, trong đó ĐH Y Dược chiếm gần một nửa số hội đồng coi thi nói trên.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn